07:16 17/07/2011

Lở đất tại Trung Quốc, ít nhất 13 người thiệt mạng

Tân Hoa xã ngày 16/7 đưa tin lở đất do mưa lớn kéo dài tại Trung Quốc đã khiến ít nhất 13 người thiệt mạng và hàng trăm người khác bị mắc kẹt trong ô tô. Tin cho biết một chiếc xe buýt và một xe tải đã gặp tai nạn do lở đất ở tỉnh Cam Túc (Gansu), Tây Bắc Trung Quốc.

Tân Hoa xã ngày 16/7 đưa tin lở đất do mưa lớn kéo dài tại Trung Quốc đã khiến ít nhất 13 người thiệt mạng và hàng trăm người khác bị mắc kẹt trong ô tô. Tin cho biết một chiếc xe buýt và một xe tải đã gặp tai nạn do lở đất ở tỉnh Cam Túc (Gansu), Tây Bắc Trung Quốc. Năm người đã thiệt mạng tại chỗ và 8 nạn nhân khác tử vong trên đường tới bệnh viện.

Một tuyến đường ngập bùn sau vụ sạt lở đất. THX/TTXVN

Nguồn tin trên cũng cho biết hơn 300 ô tô chở khoảng 800 người đã bị mắt kẹt trên đường cao tốc ở tỉnh Vân Nam (Yunnan), Tây Nam Trung Quốc, sau khi tuyến đường này bị phong tỏa do bùn lầy và đá lở. Hiện chưa có báo cáo về các trường hợp thương vong do thiên tai tại khu vực này. Lực lượng cứu hộ đang khẩn trương tiến hành công tác dọn đường để nối lại hoạt động giao thông tại đây.

Theo số liệu của Ủy ban Giảm nhẹ thiên tai quốc gia của Trung Quốc, từ ngày 1/6 đến nay, mưa bão và lũ lụt ở nước này đã làm 355 người thiệt mạng, 112 người vẫn đang mất tích, hơn 2,38 triệu người phải sơ tán và 263 tỉnh thành và khu vực bị ảnh hưởng nặng nề. Thiệt hại về kinh tế ước tính lên tới 63,26 tỷ Nhân dân tệ (tương đương 9,78 tỷ USD). Trước đó, trong năm 2010, Trung Quốc đã phải chứng kiến trận lũ lụt tồi tệ nhất trong vòng một thập kỷ, với hơn 4.300 người thiệt mạng hoặc mất tích, nhiều nhà cửa bị cuốn trôi.