01:17 25/01/2012

Lở đất kinh hoàng tại Papua Niu Ghinê

Báo chí Papua Niu Ghinê ngày 25/1 cho biết, có ít nhất 60 người bị thiệt mạng và mất tích trong một vụ lở đất lớn tại đảo quốc Thái Bình Dương Papua Niu Ghinê vào lúc đêm.

Báo chí Papua Niu Ghinê ngày 25/1 cho biết, có ít nhất 60 người bị thiệt mạng và mất tích trong một vụ lở đất lớn tại đảo quốc Thái Bình Dương Papua Niu Ghinê vào lúc đêm.

Người dân tại hiện trường vụ lở đất kinh hoàng. Ảnh: Internet


Vụ việc xảy ra khi mọi người đang ngủ nên thiệt hại rất nặng nề. Ngay sau khi xảy ra vụ lở đất, Thủ tướng Papua Niu Ghinê Peter O'neill đã đến ngay hiện trường.
Vụ lở đất xảy ra ở gần khu vực tập đoàn Exxon Mobill triển khai dự án khí tự nhiên hóa lỏng lớn ở khu vực miền nam nước này, với hàng tấn bùn đất đá phủ lên 42 ngôi nhà, phá hủy toàn bộ khu vực, chỉ có 3 hoặc 4 người có thể chạy thoát. Các nhân viên cứu nạn đã tìm thấy thi thể của 40 người và hiện còn ít nhất 20 người mất tích.

Giám đốc Trung tâm Thảm họa Quốc gia, ông Martin Mosi, cho rằng nhiều khả năng vẫn còn nạn nhân thiệt mạng, và hiện chưa thể xác định chính xác số thương vong, song có thể rất lớn.

Giới truyền thông cho rằng nguyên nhân gây lở đất có thể là do nổ một mỏ đá gần đó.

TTXVN/Tin tức