12:09 19/12/2012

Lính phòng không nối tiếp lửa anh hùng

Sư đoàn Phòng không 361 (Quân chủng Phòng không - Không quân) đã lập chiến công xuất sắc, bắn rơi 25 máy bay B-52 Mỹ trong tổng số 34 chiếc B-52 bị bắn rơi trên bầu trời Hà Nội, góp phần quan trọng làm nên Chiến thắng "Hà Nội - Điện Biên Phủ trên không".

Thực hiện nhiệm vụ bảo vệ bầu trời Thủ đô, trong trận 12 ngày đêm cuối tháng 12/1972 chống lại cuộc tập kích chiến lược bằng đường không của Mỹ vào Hà Nội và một số tỉnh miền Bắc, Sư đoàn Phòng không 361 (Quân chủng Phòng không - Không quân) đã lập chiến công xuất sắc, bắn rơi 25 máy bay B-52 Mỹ trong tổng số 34 chiếc B-52 bị bắn rơi trên bầu trời Hà Nội, góp phần quan trọng làm nên Chiến thắng "Hà Nội - Điện Biên Phủ trên không".


 



Luyện tập sẵn sàng chiến đấu ở Tiểu đoàn tên lửa 77 (Trung đoàn 257), đơn vị bắn rơi nhiều máy bay B-52 nhất của sư đoàn 361 trong trận 12 ngày đêm 1972 (4 chiếc).


Bảo dưỡng khí tài, đảm bảo sẵn sàng chiến đấu ở Tiểu đoàn tên lửa 77 (Trung đoàn 275).



Chùm ảnh: Tùng Lâm - Tiến Ất