03:19 11/03/2012

Lính Mỹ xả súng, 16 người Ápganixtan thương vong

Ngày 11/3, một lính Mỹ đã xả súng điên loạn vào một đám đông thường dân ở tỉnh Kandahar, làm 16 người Ápganixtan thiệt mạng và bị thương.

Ngày 11/3, một lính Mỹ đã xả súng điên loạn vào một đám đông thường dân ở tỉnh Kandahar, làm 16 người Ápganixtan thiệt mạng và bị thương.

Ảnh minh họa


Theo phát ngôn viên của Thống đốc Kandahar, Ahmad Jawed Faysal, vào khoảng 3 giờ sáng (giờ địa phương), một lính Mỹ đã ra khỏi căn cứ và bắt đầu bắn vào dân thường. Nạn nhân là người dân ở hai ngôi làng Alokozai và Garrambai thuộc huyện Panjwayi. Người phát ngôn này cũng cho biết, chính quyền đã cử nhóm điều tra tới hiện trường để xem xét vụ việc và thông tin chính xác về thiệt hại.

Trong một thông báo, Lực lượng hỗ trợ an ninh quốc tế của NATO (ISAF) cho biết, quân nhân nói trên đã bị bắt giữ. Đại diện ISAF cũng cho rằng, đây là một "sự cố vô cùng đáng tiếc" và các lực lượng Mỹ sẽ phối hợp với nhà chức trách Ápganixtan để điều tra vụ việc.

Vụ xả súng nói trên xảy ra sau một loạt sự cố lính Ápganixtan bắn vào lính Mỹ, làm 6 người thiệt mạng kể từ sau vụ đốt kinh Koran của người Hồi giáo tại một căn cứ Mỹ. Vụ đốt kinh Koran đã châm ngòi cho làn sóng biểu tình bạo lực chống Mỹ, làm khoảng 400 người chết và gây căng thẳng trong quan hệ Mỹ - Ápganixtan đến mức Tổng thống Mỹ Barack Obama đã xin lỗi ngay trong ngày 2 quân nhân Mỹ bị bắn chết.

T.H