11:12 03/11/2012

Lính Mỹ đánh bé trai Nhật, đại sứ Mỹ bị triệu

Một binh sĩ Mỹ đồn trú trên đảo Okinawa của Nhật Bản bị cáo buộc đã xông vào nhà dân hành hung một bé trai trong ngày 2/11.

Một binh sĩ Mỹ đồn trú trên đảo Okinawa của Nhật Bản bị cáo buộc đã xông vào nhà dân hành hung một cậu bé trong ngày 2/11. Vụ việc xảy ra chỉ hai tuần sau khi hai lính hải quân Mỹ bị bắt vì tội tấn công tình dục một phụ nữ trên đảo này và quân đội Mỹ đã áp đặt lệnh giới nghiêm ban đêm đối với toàn bộ lính Mỹ ở Nhật Bản để siết chặt kỷ luật.

Theo giới chức Nhật Bản, vào sáng 2/11, một binh sĩ làm việc tại căn cứ không quân Mỹ Kadena trên đảo Okinawa đã xông vào một căn hộ tại làng Yomitan trong tình trạng say rượu và hành hung một cậu bé 13 tuổi. Sau khi đập phá đồ đạc, binh sĩ này nhảy ra ngoài qua cửa sổ căn hộ trên tầng 3 và phải nhập viện vì gãy xương.

Thứ trưởng Ngoại giao Nhật Bản Shuji Kira đã triệu Đại sứ Mỹ tại Nhật Bản John Roos tới trụ sở Bộ Ngoại giao ở Tokyo để phản đối về vụ việc này. Phát biểu trước báo giới, Đại sứ Roos bày tỏ "rất buồn" vì vụ việc này, đồng thời cam kết sẽ hợp tác đầy đủ với Chính phủ Nhật Bản trong việc điều tra và ngăn chặn tái diễn các vụ tương tự trong tương lai.


Người dân Nhật Bản biểu tình phản đối quân đội Mỹ tại Okinawa. Ảnh: Internet.



Trả lời phỏng vấn của báo giới, Thủ tướng Nhật Bản Yoshihiko Noda coi đây là vụ việc "hết sức đáng tiếc" và "không bao giờ được phép xảy ra". Trong khi đó, Ngoại trưởng Nhật Bản Koichiro Gemba nhấn mạnh hành động tấn công trẻ em này là “không thể tha thứ”.

Vụ bê bối nói trên làm gia tăng sự phẫn nộ của người dân Okinawa, nơi làn sóng phản đối Mỹ đang dâng cao liên quan đến việc triển khai máy bay vận tải Osprey tại một căn cứ của Mỹ ở hòn đảo này.

Hiện tại đảo Okinawa có khoảng 47.000 lính Mỹ đồn trú. Người dân trên đảo này hết sức bất bình về sự hiện diện của một lực lượng lớn lính Mỹ tại đây, đặc biệt sau khi xảy ra các vụ bê bối do lính Mỹ gây ra, trong đó có vụ một bé gái 12 tuổi bị cưỡng hiếp vào năm 1995, vụ việc đã gây ra làn sóng biểu tình đòi đóng cửa các căn cứ Mỹ trên đảo.


TTXVN/Tin tức