09:07 12/09/2012

Liên tiếp xảy ra cướp trên cầu lúc nửa đêm

Hai vụ cướp trên cầu Long Biên và cầu Vĩnh Tuy xảy ra lúc nửa đêm, khi vắng người qua lại.

 Hai vụ cướp trên cầu Long Biên và cầu Vĩnh Tuy xảy ra lúc nửa đêm, khi vắng người qua lại.

 

Vụ thứ nhất xảy ra khoảng 3h30 ngày 11/9. Vào khoảng thời gian trên, anh Đỗ Trung T. (SN 1977, trú tại Ngọc Lâm, Long Biên, Hà Nội) đi xe máy Wave BKS 30H1-98… chở chị Nguyễn Thị T. H. (SN 1984, trú tại Nghi Tàm, Tây Hồ, Hà Nội) đi trên cầu Long Biên.

 

Khi đến trụ cầu CNB6 (thuộc phường Phúc Tân, quận Hoàn Kiếm), anh T. dừng xe thì bị 3 đối tượng đi bộ dùng dao đe doạ, cướp xe máy và 1 ví da trong có 1,3 triệu đồng.

 

Trước đó, 0h15 ngày 10/9, anh Nguyễn Xuân H. (SN 1991, ở huyện Ứng Hoà, Hà Nội) đến Công an phường Long Biên (quận Long Biên) trình báo vụ việc bị cướp trên cầu Vĩnh Tuy.

 

Theo trình báo, khoảng 23h10 ngày 9/9, anh H. đi sinh nhật tại phường Sài Đồng, quận Long Biên về, có mượn xe máy Wave BKS 30N2-26… của bạn để đi về quê. Trên đường đi đến khu vực cầu vượt thuộc phường Long Biên, quận Long Biên, anh H. có va chạm xe máy với 6 đối tượng đi trên 3 xe máy cùng chiều.

 

Anh H. điều khiển xe máy bỏ chạy, các đối tượng trên đuổi theo. Đến khu vực đầu cầu Vĩnh Tuy (thuộc tổ 23, phường Long Biên), số đối tượng trên đuổi kịp, ép và đạp đổ xe máy của anh H. Sau đó, các đối tượng xông vào đánh, móc túi áo lấy ĐTDĐ và chiếc xe máy trên rồi bỏ đi.

 

Cơ quan công an đang khẩn trương làm rõ các vụ việc.

 

 

Theo dantri