11:11 12/11/2014

Liên tiếp xảy ra cháy ở Hà Nội

Từ đầu năm đến nay trên địa bàn Thủ đô đã xảy ra khoảng 130 vụ cháy nổ, cướp đi sinh mạng của 18 người, làm bị thương 14 người, thiệt hại về tài sản khoảng 50 tỷ đồng.

Sau những nỗ lực của lực lượng phòng cháy chữa cháy, vụ hỏa hoạn xảy ra tại nhà số 1 Nguyễn Quý Đức, phường Thanh Xuân Bắc, quận Thanh Xuân, Hà Nội vào sáng 12/11 đã cơ bản được khoanh vùng, khống chế vào 10 giờ cùng ngày. Rất may vụ cháy không gây thiệt hại về người.


Khoảng 9 giờ ngày 12/11, lửa đột nhiên bùng phát ở tầng 3 của nhà số 1 Nguyễn Quý Đức, phường Thanh Xuân Bắc, quận Thanh Xuân, Hà Nội. Nơi xảy cháy được xác định là quán cà phê Upstairs. Vào thời điểm ngọn lửa bùng phát, quán này có nhiều người đang uống cà phê. Chỉ trong thời gian ngắn, lửa nhanh chóng lan rộng, cột khói bốc cao khiến người dân xung quanh hoảng loạn.

Nhận được tin báo cháy, lực lượng cảnh sát phòng cháy chữa cháy Hà Nội đã gấp rút điều 10 xe cứu hỏa cùng các phương tiện chuyên dụng đến hiện trường để khống chế ngọn lửa. Do đám cháy xảy ra từ tầng 3 nên lực lượng chức năng phải sử dụng xe thang phun nước vào trung tâm ngọn lửa; đồng thời giải tán đám đông hàng trăm người hiếu kỳ đến xem cháy. Sau những nỗ lực của lực lượng phòng cháy chữa cháy, đến 10 giờ cùng ngày, đám cháy cơ bản đã được khống chế, khoanh vùng. Hiện lực lượng cảnh sát chữa cháy đang tiếp tục phun nước làm mát nơi xảy ra hỏa hoạn. Nguyên nhân cũng như thiệt hại về tài sản do cháy đang được lực lượng chức năng khẩn trương làm rõ.

Thời gian gần đây, tại Hà Nội liên tiếp xảy ra các vụ hỏa hoạn. Mới đây vào khoảng 12 giờ ngày 11/11, tại tầng 6 quán karaoke Olala, số 26A1 đường Lê Đức Thọ, quận Nam Từ Liêm, Hà Nội, bất ngờ phát hỏa. Rất may vào thời điểm này quán karaoke chưa đến giờ hoạt động nên không có thiệt hại về người. Toàn bộ nhân viên của quán đã được sơ tán. Đám cháy nhanh chóng được lực lượng phòng cháy chữa cháy khống chế, dập tắt. Nguyên nhân hỏa hoạn, theo xác nhận của nhân viên quán này, có thể do chập điện tại phòng 602 của quán Olala. Tiếp đó, vào 15 giờ 30 phút cùng ngày, tại cửa hàng khung nhôm thép ở số 371, phố Đê La Thành, Hà Nội, đã xảy ra cháy. Ngọn lửa thiêu rụi hoàn toàn tầng 2 của cửa hàng với nhiều vật liệu, hàng hóa, tài sản. Rất may, lửa không lan sang các cửa hàng kế bên.

Thống kê mới nhất của Cảnh sát phòng cháy chữa cháy Hà Nội, từ đầu năm đến nay trên địa bàn Thủ đô đã xảy ra khoảng 130 vụ cháy nổ, cướp đi sinh mạng của 18 người, làm bị thương 14 người, thiệt hại về tài sản khoảng 50 tỷ đồng.


Hạnh Quỳnh