08:08 13/08/2017

Liên tiếp tin đồn thất thiệt trên mạng xã hội Facebook

Hàng loạt các thông tin thất thiệt được đăng tải trên mạng xã hội Facebook thời gian gần đây đã khiến các cơ quan chức năng phải vào cuộc điều tra.

Các kết luận do cơ quan chức năng đưa ra cho thấy không hề có việc “máy bay rơi ở Nội Bài” hay “bắt cóc trẻ em cho vào bao tải ở Buôn Ma Thuột”... như trang mạng xã hội Facebook đăng tải. Tuy nhiên, sự “lan tỏa” nhanh chóng của những thông tin sai sự thật trên các trang thông tin cá nhân đang thực sự gây lo ngại không chỉ cho cộng đồng mạng mà cho tất cả mọi người, nhất là khi tin đồn liên quan đến bắt cóc trẻ em, danh dự cá nhân, an ninh trật tự...

Gần nhất, việc đăng tải trên trang Facebook của một cá nhân về “máy bay rơi tại sân bay Nội Bài, Hà Nội” đã gây xôn xao cộng đồng mạng và thu hút sự quan tâm của dư luận. 

Ngay sau khi có thông tin này, các lực lượng chức năng đã vào cuộc điều tra làm rõ. Như thông tin báo chí đã đưa, chiều 24/7, Phòng Cảnh sát phòng chống tội phạm về sử dụng công nghệ cao (PC50) Công an thành phố Hà Nội đã chính thức thông tin về vụ việc. 

Theo tài liệu điều tra của cơ quan công an, vào khoảng 15 giờ 57 phút ngày 20/7/2017, Phạm Thị Mùi (SN1990,  thường trú tại xã Đồng Phong, huyện Nho Quan, tỉnh Ninh Bình) đọc được bài đăng trên trang facebook với nội dung "mưa to quá máy bay rơi luôn... thật là kinh khủng", kèm 5 bức ảnh thể hiện việc máy bay rơi trên cánh đồng (bài viết này sau đó đã bị xóa đi). 

Do trời đang mưa to, nghĩ đây là sự thật nên Mùi tải về điện thoại của mình các bức ảnh trên. Suy đoán địa điểm máy bay rơi giống sân bay Nội Bài (Hà Nội), Mùi đã đăng các bức ảnh này và viết thêm nội dung "Nội Bài này" vào tài khoản facebook cá nhân của mình. Mùi cũng đặt địa điểm hiện tại của mình tại sân bay quốc tế Nội Bài để cho người đọc tin tưởng rằng có sự việc máy bay rơi tại địa điểm trên.

Một vụ việc khác cũng là thông tin thất thiệt được đăng tải trên Facebook gây hoang mang dư luận, đó là chiều 11/7, tài khoản Facebook có tên “Nguyễn Duy Nom”, của một nam thanh niên tại thành phố Buôn Ma Thuột đăng tải thông tin có đối tượng lạ mặt bắt cóc một trẻ em cho vào bao tải tại xã Hòa Thuận, thành phố Buôn Ma Thuột. 

Tuy nhiên,  công an thành phố Buôn Ma Thuột khẳng định không xảy ra vụ bắt cóc trẻ em như tin đồn. Công an xã Hòa Thuận cũng đã xác minh không có em bé nào bị bắt cóc. Đối tượng đăng tải thông tin bắt cóc trẻ em trú tại xã Hòa Thuận đã được mời về trụ sở Công an thành phố Buôn Ma Thuột để điều tra, làm rõ. 

Không chỉ là thông tin thất thiệt về bắt cóc trẻ em, an toàn bay, mà cả thông tin bôi xấu lãnh đạo cũng bị đưa lên facebook. Mới đây, trên mạng xã hội lan truyền hình ảnh đồng chí V.T.T.T, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ninh bị các đối tượng xấu gắn vào đó những phát ngôn bịa đặt về tình hình biển Đông và quan hệ Việt Nam – Trung Quốc. 

Sở Thông tin và Truyền thông, Công an tỉnh Quảng Ninh phối hợp với Cục An ninh mạng (Bộ Công an) vào cuộc điều tra, làm rõ những đối tượng liên quan đến vụ việc này. Sở Thông tin và Truyền thông Quảng Ninh khẳng định, đây là thông tin bịa đặt hoàn toàn nhằm mục đích bôi nhọ danh dự, uy tín của lãnh đạo tỉnh Quảng Ninh và gây ảnh hưởng tới an ninh quốc gia.

Trên đây chỉ là một số vụ việc liên quan đến tin đồn thất thiệt trên các trang mạng xã hội. Theo quy định của pháp luật, việc tung tin đồn thất thiệt như trên tùy theo mức độ đều bị xử phạt và có thể bị xử lý hình sự. 

Hoàng Linh/Báo Tin Tức (Tổng hợp)