05:12 05/05/2015

Liên quân Vùng Vịnh không kích sân bay ở Sanaa

Các máy bay chiến đấu của liên quân các nước vùng Vịnh do Saudi Arabia đứng đầu đã không kích sân bay quốc tế tại thủ đô Sanaa của Yemen.

Ngày 4/5, các máy bay chiến đấu của liên quân các nước vùng Vịnh do Saudi Arabia đứng đầu đã không kích sân bay quốc tế tại thủ đô Sanaa của Yemen khiến 2 máy bay dân sự bốc cháy.

Một quan chức sân bay đã xác nhận thông tin trên và cho biết 2 máy bay dân sự thuộc hai hãng hàng không Yemenia Airways và Yemenia Felix Airways. Các nhân chứng cho hay có thể nhìn thấy đám cháy lớn cùng các cột khói đen bốc lên từ phía sân bay.

Cảnh đổ nát sau các vụ không kích của liên quân tại Sanaa, Yemen ngày 1/5. Ảnh: THX/TTXVN


Đây là vụ không kích thứ hai của liên quân nhằm vào sân bay nói trên trong vòng một tuần. Trước đó, ngày 28/4, các máy bay chiến đấu của liên quân đã ném bom đường băng ở sân bay này nhằm ngăn chặn một máy bay của Iran hạ cánh. Hiện chưa có báo cáo số người thương vong trong các vụ không kích này.

Trong khi đó, các quan chức địa phương cho biết các máy bay chiến đấu của liên quân sáng cùng ngày đã oanh kích khu vực Sarwah thuộc tỉnh miền Trung Marib. Liên quân cũng tấn công các khu vực có đông người Houthi sinh sống và các lực lượng ủng hộ cựu Tổng thống Ali Abdullah Saleh ở các tỉnh miền Nam Ibb và Taiz. Mặc dù chưa có báo cáo thương vong, nhưng người dân tại các khu vực này cho biết hàng chục người Houthi đã thiệt mạng.

Cùng ngày, Ngoại trưởng Senegal Mankeur Ndiaye cho biết nước này có kế hoạch triển khai 2.100 binh sĩ đến Saudi Arabia tham gia liên quân chống lực lượng Houthi tại Yemen.

Theo ông Ndiaye, chiến dịch của liên quân hiện nay là nhằm bảo vệ các thánh địa Hồi giáo Medina và Mecca tại Saudi Arabia, do vậy Senegal đã quyết định ủng hộ đề nghị của Riyadh triển khai số binh sĩ trên tham gia liên quân.

Trong khi đó, các nhà lãnh đạo 6 quốc gia thành viên của Hội đồng Hợp tác vùng Vịnh (GCC) đã có mặt tại thủ đô Riyadh của Saudi Arabia ngày 5/5 để tham dự hội nghị thượng đỉnh đặc biệt của khối này, trong bối cảnh gia tăng quan ngại trong khu vực về cuộc chiến tại Yemen cũng như thỏa thuận hạt nhân giữa phương Tây và Iran.

Hội nghị này cũng có sự diện diện của Tổng thống Pháp Francois Hollande với tư cách “khách mời danh dự”. Paris từ lâu đã có quan hệ chính trị và kinh tế sâu sắc với các quốc gia vùng Vịnh này. Theo ông Hollande, một tuyên bố chung Pháp-Saudi Arabia về các vấn đề chính trị, kinh tế, chiến lược và quân sự sẽ được đưa ra trong khuôn khổ chuyến thăm này.


TTXVN/Tin Tức