11:07 07/11/2014

Liên quân quốc tế không kích al-Qaeda ở Syria

Đã có ít nhất 6 tay súng thuộc Mặt trận Nusra, một nhánh của mạng lưới khủng bố quốc tế al-Qaeda ở Syria, bị tiêu diệt trong một đợt không kích của liên minh quốc tế do Mỹ đứng đầu.

Tổ chức Giám sát Nhân quyền Syria (SOHR) ngày 6/11 cho biết đã có ít nhất 6 tay súng thuộc Mặt trận Nusra, một nhánh của mạng lưới khủng bố quốc tế al-Qaeda ở Syria, bị tiêu diệt trong một đợt không kích của liên minh quốc tế do Mỹ đứng đầu. 


Chiến binh Al-Nusra ở Aleppo. Ảnh: AFP


SOHR cho hay cuộc tấn công của liên minh quốc tế nhằm vào một căn cứ của Mặt trận Nusra ở khu vực ngoại ô phía Tây của thành phố Aleppo, miền Bắc Syria được tiến hành vào rạng sáng cùng ngày.

Mỹ cũng tuyên bố tiến hành các cuộc công kích vào đêm 5/11 nhằm vào cái gọi là nhóm Khorasan gồm những phiến quân có quan hệ với mạng lưới khủng bố Al-Qaeda tại Syria, đồng thời cho biết nhóm này đang âm mưu tấn công châu Âu hoặc Mỹ.

Tuyên bố của Bộ Chỉ huy Trung tâm (CENTCOM) Mỹ cho hay: "Chúng tôi đã có hành động kiên quyết để bảo vệ các lợi ích của mình và tước đi năng lực hành động của chúng". Theo CENTCOM, các cuộc không kích do quân đội Mỹ thực hiện nhằm vào 5 mục tiêu của Khorasan đã mang đến những kết quả như mong đợi. Tuyên bố nói thêm rằng đợt không kích đã bắn trúng các phương tiện và tòa nhà của Khorasan cũng như các cơ sở huấn luyện và chế tạo bom của chúng.

Hồi tháng 9, một cuộc không kích do Mỹ đứng đầu nhằm vào Khorasan được cho là đã tiêu diệt 1 trong số những thủ lĩnh hàng đầu của nhóm này.


T.N