05:06 19/05/2017

Liên quân Mỹ không kích đoàn xe của quân đội Syria

Đài phát thanh Sham FM thân Chính phủ Syria đưa tin, liên quân chống khủng bố do Mỹ cầm đầu ngày 18/5 đã tiến hành cuộc không kích nhằm vào một đoàn xe quân sự ở miền Nam Syria, tại khu vực tam giác ở biên giới Syria-Jordan-Iraq.

Trong khi đó, Tổ chức Giám sát Nhân quyền Syria (SOHR) cho hay các máy bay chiến đấu không rõ nguồn gốc đã tấn công đoàn xe của quân đội Syria và đồng minh của họ, vốn đang tiến tới khu vực Tanf gần biên giới Iraq. SOHR không cung cấp thêm thông tin chi tiết về những thiệt hại, song cho biết quân đội Syria đang tập trung vào việc tiến về khu vực sa mạc trên.

Các thông tin khác cho hay liên quân do Mỹ dẫn đầu tấn công đoàn xe quân sự của Syria khi đoàn xe này đang tiến về phía các nhóm nổi dậy được Mỹ hậu thuẫn trong khu vực này. 

Trong khi quân đội Syria chưa đưa ra bình luận nào về cuộc tấn công nói trên, một chỉ huy trong liên minh tham chiến hỗ trợ cho chính quyền Tổng thống Syria Bashar al-Assad cho biết một cuộc "đột kích cảnh cáo" mà liên quân chống khủng bố do Mỹ dẫn đầu tiến hành ngày 18/5 nhằm tìm cách ngăn chặn một nỗ lực tiến về căn cứ Tanf tại miền Nam Syria.

Nguồn tin trên nói rằng "cuộc oanh kích chỉ phá hủy một xe tăng, không nhằm gây thương vong hay tổn thất, song lại nhằm ngăn chặn một cuộc tấn công" và bước tiến của các lực lượng Chính phủ Syria và quân đồng minh. 

Trong một vụ việc khác, một máy bay ném bom Su-22 không vũ trang của Syria khi bay vào khu vực giảm căng thẳng ngày 18/5 đã bị hai chiếc F-22 Mỹ chặn đầu. Phía Mỹ cáo buộc chiếc máy bay "gây ra mối đe doạ tới các lực lượng chống IS của
TTXVN/Tin Tức