04:18 26/04/2015

Liên quân không kích thủ đô Yemen

Máy bay chiến đấu của liên quân các nước Arập do Saudi Arabia cầm đầu đã oanh kích Dinh Tổng thống ở thủ đô Sanaa của Yemen, nơi lực lượng phiến quân Houthi theo dòng Hồi giáo Shiite chiếm giữ.

Các nguồn tin từ quân đội Yemen và bộ lạc cho biết các máy bay chiến đấu của liên quân các nước Arập do Saudi Arabia cầm đầu ngày 26/4 đã oanh kích Dinh Tổng thống ở thủ đô Sanaa của Yemen, nơi lực lượng phiến quân Houthi theo dòng Hồi giáo Shiite chiếm giữ.

Các tay súng trung thành với Tổng thống Yemen Abderabbo Mansour Hadi phóng rocket nhằm vào lực lượng Houthi ở thành phố cảng Aden ngày 25/4. Ảnh: AFP/TTXVN


Một sỹ quan quân đội Yemen cho biết có 4 cuộc không kích của liên quân nhằm vào tổ hợp Dinh Tổng thống ở Sanaa và một khu đồi gần đó, nơi quân tiếp viện của Houthi tập kết để chuẩn bị được điều đến tỉnh giàu dầu mỏ Marib ở phía Đông.

Những ngày qua, Marib đã trải qua những cuộc đụng độ đẫm máu giữa lực lượng phiến quân Houthi và các tay súng trung thành với Tổng thống bị phế truất Abedrabbo Mansour Hadi.

Trong một diễn biến liên quan, các cơ quan cứu trợ đã cảnh báo rằng tình hình tại Yemen đang trở nên nghiêm trọng hơn khi gần 26 triệu người dân tại đây đang có nguy cơ phải đối mặt với khủng hoảng nhân đạo. Hơn 10 triệu người tại Yemen cần hỗ trợ lương thực, đặc biệt trong đó có 840.000 trẻ suy dinh dưỡng. Ngoài ra, đáng báo động còn có khoảng 13 triệu người không được tiếp cận với nước sạch và hơn 8 triệu người không được chăm sóc y tế.


TN (Theo AFP)