12:13 19/12/2015

Liên quân chống IS không kích nhầm binh sĩ Iraq

Nguồn tin quân sự Iraq cho biết ngày 18/12, 10 binh sĩ nước này đã thiệt mạng hoặc bị thương khi liên minh quốc tế do Mỹ đứng đầu tiến hành không kích nhằm vào các vị trí của nhóm Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng tại thành phố Fallujah, phía Tây Baghdad.

Theo tuyên bố của một chỉ huy các chiến dịch chung Iraq, tại thời điểm đó, lực lượng an ninh nước này đang tiến công vào các vị trí của IS gần khu vực Amriyat al-Fallujah, nhưng không được không quân Iraq hỗ trợ do thời tiết xấu. Tuyên bố cho hay Iraq đã yêu cầu liên minh quốc tế hỗ trợ không kích.

Liên quân đã tiến hành hai cuộc không kích nhằm vào IS khiến nhóm phiến quân thương vong đáng kể, cũng như hỗ trợ bộ binh Iraq giao chiến với quân địch trên thực địa. Tuy nhiên, cuộc không kích thứ ba do liên quân tiến hành không tính kỹ đến khoảng cách, dẫn đến một sĩ quan và 9 binh sĩ Iraq thiệt mạng hoặc bị thương.

Trước những báo cáo thương vong trên, quân đội Mỹ cùng ngày ra tuyên bố rằng có khả năng một trong các cuộc không kích đã làm binh sĩ Iraq thiệt mạng, đồng thời khẳng định sẽ tiến hành điều tra vụ việc này. Theo tuyên bố, đây là sự cố không kích nhầm đầu tiên của liên quân tại Iraq khi triển khai chiến dịch chống IS.

Thành phố Fallujah, cách thủ đô Baghdad khoảng 50 km về phía tây, là một thành trì chủ chốt của IS ở tỉnh Anbar. Được sự yểm trợ của các cuộc không kích do liên quân tiến hành, lực lượng Iraq đang chiến đấu với các tay súng thánh chiến nhằm giành lại kiểm soát thành phố Ramadi, thủ phủ tỉnh Anbar.

Dưới đây là đoạn video được cho là ghi lại vụ việc trên:
 

TTXVN/Tin Tức