05:22 09/05/2015

Liên quân Arab oanh tạc sân bay quốc tế Sanaa

Liên quân Arab do Saudi Arabia đứng đầu đã oanh tạc sân bay quốc tế tại thủ đô Sanaa, chỉ vài giờ sau khi đề xuất một lệnh ngừng bắn tại Yemen.

Ngày 9/5, liên quân Arab do Saudi Arabia đứng đầu đã oanh tạc sân bay quốc tế tại thủ đô Sanaa, chỉ vài giờ sau khi đề xuất một lệnh ngừng bắn nhằm tạo điều kiện cho các hoạt động cứu trợ nhân đạo dự kiến bắt đầu từ ngày 12/5.

Cảnh đổ nát sau các vụ không kích của liên quân tại Sanaa, Yemen ngày 1/5. Ảnh: THX/TTXVN


Theo các nhân chứng, đường băng của sân bay đã bị trúng 2 quả tên lửa. Chỉ một ngày trước đó, cơ quan hàng không dân sự tại Sanaa thông báo sẽ tạm thời mở lại sân bay này, vốn là mục tiêu thường xuyên của các cuộc không kích. Hiện liên quân đã áp đặt lệnh phong toả hàng không và kiểm soát đường biển nhằm ngăn ngừa nguồn cung cho phiến quân và các đồng minh.

Ngoài ra, liên quân cũng tiến hành không kích thành trì của phiến quân Houthi tại tỉnh miền Bắc Saada, trong đó có nhà của thủ lĩnh phiến quân Abdul Malik al-Huthi tại Marran. Phiến quân Houthi khẳng định liên minh đã tiến hành hơn 27 cuộc không kích trên khắp tỉnh Saada với 160 quả rocket được bắn vào khu vực Baqim. Các cuộc không kích tại Saada đã làm hỏng mạng lưới viễn thông ở đây.

Nhân chứng cho biết hàng trăm gia đình đã phải sơ tán khỏi Saada trước thời hạn chót mà liên minh đặt ra vào tối 8/5. Tuy nhiên, các cơ quan cứu trợ cảnh báo nhiều dân thường sẽ không có đủ thời gian để rời khỏi tỉnh này trước hạn chót và hối thúc liên quân tạm hoãn việc coi tỉnh Saada là mục tiêu quân sự.

Sau 6 tuần triển khai các cuộc không kích nhằm hỗ trợ Tổng thống Abedrabbo Mansour Hadi, liên quân do Saudi Arabia đứng đầu đã tập trung vào Saada, sào huyệt của phiến quân Houthi tại biên giới Saudi Arabia. Đầu tuần này, Riyadh cảnh báo rằng phiến quân đã vượt "giới hạn đỏ" khi nã pháo vào khu vực biên giới đông người sinh sống của vương quốc này.


TTXVN/Tin tức