10:07 14/10/2014

Liên minh đối lập Syria không bầu được thủ tướng mới

Liên minh Dân tộc đối lập chính của Syria đã không thể nhất trí về vị trí thủ tướng, đây được coi là bước thụt lùi mới nhất của tổ chức từ lâu đã bị những bất đồng nội bộ cản trở này.

Liên minh Dân tộc đối lập chính của Syria đã không thể nhất trí về vị trí thủ tướng trong hội nghị cấp cao tại Thổ Nhĩ Kỳ cuối tuần qua, đây được coi là bước thụt lùi mới nhất của tổ chức từ lâu đã bị những bất đồng nội bộ cản trở này.

Phiến quân chiếm giữ một căn cứ quân Chính phủ Syria tại làng Khan Arnabeh, gần cửa khẩu Quneitra trên Cao nguyên Golan. Ảnh: AFP-TTXVN


Một thành viên giấu tên của liên minh trên cho biết bất đồng lớn nhất tại hội nghị ở Istanbul xoay quanh sự lựa chọn giữa các ứng viên ưa thích của Saudi Arbia và Qatar - 2 nhà tài trợ quan trọng cho liên minh này.

Theo quan chức này, trong số 13 ứng viên có triển vọng, 2 nhân vật dẫn đầu là cựu Bộ trưởng Nông nghiệp Walid al-Zohbi và Ahmad Tohme, lãnh đạo lâm thời của liên minh.

Một người tham gia hội nghị cho hay: "Qatar đã nói rõ rằng sẽ chấm dứt hỗ trợ tài chính cho liên minh nếu Tohme không được bầu lại". Hội nghị tại Istanbul đã kéo dài thêm 3 ngày do bế tắc này.

Sự đối đầu giữa Saudi Arabia và Qatar, 2 nước Arập chỉ trích chính quyền của Tổng thống Syria Bashar al-Assad nặng nề nhất, đã ảnh hưởng xấu tới phe chính trị đối lập của Syria kể từ ngày đầu liên minh này thành lập vào năm 2012.


TN(Theo AFP)