08:10 18/08/2011

Liên hợp quốc rút nhân viên khỏi Xyri

Ngày 17/8, Liên hợp quốc đã rút 26 nhân viên và gia đình họ khỏi Xyri trong bối cảnh Tổng thống Xyri Bashar al-Assad tiếp tục đàn áp cuộc nổi dậy của nhân dân kéo dài suốt 5 tháng qua.

Ngày 17/8, Liên hợp quốc đã rút 26 nhân viên và gia đình họ khỏi Xyri trong bối cảnh Tổng thống Xyri Bashar al-Assad tiếp tục đàn áp cuộc nổi dậy của nhân dân kéo dài suốt 5 tháng qua.

Khói lửa bốc lên tại khu vực Ramleh, phía nam Latakia ngày 14/8, sau khi lần đầu tiên tàu chiến của quân đội Xyri đã tham gia trấn áp những người biểu tình chống Chính phủ. Ảnh: AFP- TTXVN


Điều phối viên đặc biệt của Liên Hợp quốc (LHQ) tại Li băng, Michael Williams, cho biết chỉ những nhân viên thực sự cần thiết mới ở lại Xyri vì LHQ rất lo ngại tình hình ở thành phố Latakia sau cuộc tấn công của quân đội và lực lượng an ninh Xyri vào thành phố này giết hại 36 người.

Các tổ chức nhân quyền quốc tế cho biết quân đội và lực lượng an ninh Xyri đã giết hại ít nhất 2000 dân thường trong các cuộc đàn áp tàn bạo từ tháng 3/2011 đến nay.

Ngày 19/8, Hội đồng Bảo an LHQ sẽ phiên họp đặc biệt về Xyri với sự tham dự của Cao uỷ LHQ về nhân quyền , bà Navi Pillay. Hội đồng Nhân quyền LHQ cũng sẽ họp phiên khẩn cấp trong tuần này tại Giơnevơ (Thụy Sĩ) để thảo luận cuộc đàn áp đang leo thang ở Xyri .

Anh Tuấn
(P/v TTXVN tại LHQ)