10:14 20/10/2012

Liên hợp quốc kêu gọi ngừng bắn ở Syria

Các tổ chức đa phương gồm Liên hợp quốc (LHQ), Liên đoàn Arập (AL) cùng Mỹ đã kêu gọi một lệnh ngừng bắn tại Syria trong dịp Đại lễ Eid el-Adha, một trong hai kỳ lễ quan trọng nhất trong năm của người Hồi giáo diễn ra từ ngày 26-28/10 tới.

Các tổ chức đa phương gồm Liên hợp quốc (LHQ), Liên đoàn Arập (AL) cùng Mỹ đã kêu gọi một lệnh ngừng bắn tại Syria trong dịp Đại lễ Eid el-Adha, một trong hai kỳ lễ quan trọng nhất trong năm của người Hồi giáo diễn ra từ ngày 26-28/10 tới.

 

Hiện trường vụ nổ ở Mazzeh, thủ đô Damascus (Syria) ngày 14/10. Ảnh: AFP/TTXVN

 

Theo phóng viên TTXVN tại LHQ, ngày 19/10, phát biểu trước báo giới tại trụ sở ở New York, Mỹ, Thư ký báo chí của Văn phòng LHQ cho biết Tổng Thư ký LHQ Ban Ki-moon và Tổng Thư ký AL Nabil Al-Arabi đã cùng kêu gọi các bên xung đột ở Syriacùng ngừng bắn trong dịp Đại lễ Eid el-Adha.

 

Hai ông nói: "Chúng tôi kêu gọi các bên ở Syria chấp nhận đề nghị của Đặc phái viên chung của LHQ-AL Lakhdar Brahimi, cùng ngừng bắn trong dịp Đại lễ Eid el-Adha sắp tới để mọi người dân cùng được hành lễ trong an ninh và hòa bình". Hai ông cũng kêu gọi các quốc gia liên quan ủng hộ đề nghị nhân đạo này, hy vọng sẽ tạo bầu không khí thuận lợi để triển khai một giải pháp chính trị cho cuộc xung đột đẫm máu, kéo dài đã 20 tháng qua ở Syria, bởi vì theo họ, chừng nào bạo lực còn tiếp diễn, thì càng khó tìm giải pháp chính trị.

 

Cùng ngày, Mỹ đã bày tỏ ủng hộ lời kêu gọi trên của LHQ, AL cũng như Đặc phái viên Brahimi về một cuộc ngừng bắn từ cả hai phía nhân dịp lễ Eid el-Adha. Tuyên bố của Bộ Ngoại giao Mỹ kêu gọi Chính phủ Syria và phe đối lập ngừng toàn bộ các chiến dịch quân sự.

 

LHQ và AL hy vọng việc hai bên cùng ngừng bắn trong dịp lễ Eid el-Adha có thể tạo điều kiện thuận lợi cho một tiến trình hoà bình nhằm thực thi những nguyện vọng chính đáng của người dân Syria về dân chủ, trật tự và bình đẳng.

 

Trước đó, Chính phủ Syria tuyên bố sẵn sàng thảo luận về đề nghị ngừng bắn của ông Brahimi. Phe đối lập cũng khẳng định sẽ hoan nghênh thoả thuận ngừng bắn nhưng vẫn đòi chính phủ phải có động thái trước bằng việc ngừng hoạt động ném bom hàng ngày.

 

Trong nỗ lực này, Đặc phái viên Brahimi đã đến Damascus. Theo kế hoạch, ông Brahimi sẽ thảo luận với Tổng thống Bashar Al Assad, Ngoại trưởng Walid Muallem và các thủ lĩnh phe đối lập.

 

Trong khi đó, chiến sự vẫn xảy ra tại nhiều nơi ở Syria. Quân đội chính phủ và phe đối lập vẫn giao tranh ác liệt tại thị trấn Maaret al-Numan, nơi có tuyến đường cao tốc nối hai thành phố lớn nhất đất nước là Aleppo và Damascus. Các nguồn tin phe đối lập cho biết ít nhất 99 người thiệt mạng trên khắp Syria trong ngày 19/10 trong đó có 36 dân thường, 34 binh sĩ và 29 tay súng.

 

Liên quan đến Thổ Nhĩ Kỳ, lại xảy ra một vụ xung đột mới giữa Syriavới quốc gia láng giềng này ngày 19/10. Đài truyền hình Thổ Nhĩ Kỳ đưa tin quân đội đã bắn pháo vào Syriađể đáp trả việc Syria nã đạn pháo vào lãnh thổ của Ankara cùng ngày.

 

Trong khi đó, Iran tiếp tục chỉ trích vai trò của Mỹ trong cuộc khủng hoảng tại Syria. Kênh truyền hình "Press TV" ngày 19/10 đưa tin Chủ tịch Ủy ban An ninh quốc gia và chính sách đối ngoại thuộc Quốc hội Iran, ông Alaeddin Boroujerdi chỉ trích Mỹ đang lợi dụng cuộc khủng hoảng tại Syria để tiến hành những nỗ lực "tuyệt vọng" nhằm thay đổi cán cân quyền lực tại khu vực Trung Đông, vốn đã biến chuyển theo hướng ủng hộ Tehran.

 

Theo ông Boroujerdi, sau khi mất Ai Cập, căn cứ lớn nhất của Mỹ trong khu vực, còn Cairo biến thành trung tâm chính của những diễn biến khu vực và phong trào "Thức tỉnh Hồi giáo", Washington đã ngấm ngầm dự định nhiều âm mưu và đưa ra nhiều lập trường khác nhau, trong đó có cả sự can dự của Mỹ vào vấn đề Syria. Ngoài ra, ông Boroujerdi còn cáo buộc trong 20 tháng qua, Mỹ cùng các cường quốc phương Tây đã mưu toan lật đổ chế độ chính trị tại Syria, song đã thất bại.

 

 

TTXVN/Tin tức