01:10 07/01/2012

Liên hoan thơ châu Á - Thái Bình Dương lần thứ I được tổ chức tại thành phố Hạ Long

Đây là lần đầu tiên, Việt Nam tổ chức Liên hoan thơ châu Á - Thái Bình Dương, với chủ đề “Vì một châu Á - Thái Bình Dương hòa bình, hợp tác, hữu nghị, đoàn kết và phát triển”. Tính đến thời điểm này, đã có 81 nhà thơ ở 27 quốc gia và vùng lãnh thổ đăng ký tham dự liên hoan.

Ngày 6/1, tại Hà Nội, Hội Nhà văn Việt Nam đã tổ chức họp báo giới thiệu về Liên hoan thơ châu Á - Thái Bình Dương lần thứ I và Ngày Thơ Việt Nam lần thứ X.
Nhà thơ Nguyễn Quang Thiều, Phó Chủ tịch Hội Nhà văn Việt Nam cho biết: Đây là lần đầu tiên, Việt Nam tổ chức Liên hoan thơ châu Á - Thái Bình Dương, với chủ đề “Vì một châu Á - Thái Bình Dương hòa bình, hợp tác, hữu nghị, đoàn kết và phát triển”. Tính đến thời điểm này, đã có 81 nhà thơ ở 27 quốc gia và vùng lãnh thổ đăng ký tham dự liên hoan. Về phía Việt Nam, sẽ có khoảng 40 nhà thơ được lựa chọn tham dự.

Những hoạt động của liên hoan chủ yếu diễn ra tại Hạ Long, Quảng Ninh, trong hai ngày 2-3/2. Hội Nhà văn Việt Nam và Hội Văn học Nghệ thuật tỉnh Quảng Ninh đang hoàn tất chương trình và công tác tổ chức. Lễ khai mạc liên hoan dự kiến diễn ra ngày 2/2 (tức 11 tháng Giêng âm lịch).

Ngày Thơ Việt Nam lần thứ X sẽ khai mạc vào ngày 5/2 (tức 14 tháng Giêng âm lịch) thay vì rằm tháng Giêng như mọi năm. Nếu mọi năm “Ngày Thơ Việt Nam” được tổ chức với ba sân thơ: Truyền thống, hiện đại và thiếu nhi thì một điểm khác nữa của Ngày Thơ Việt Nam năm nay là sẽ chỉ còn hai sân thơ: Sân thơ truyền thống và sân thơ quốc tế.

Về Giải thưởng văn học năm 2010 và năm 2011, đại diện Hội Nhà văn Việt Nam cho biết: Ban tổ chức sẽ trao giải thưởng vào ngày 12/1 tới, trong đó có 6 tác phẩm được giải năm 2010 và 5 tác phẩm được giải năm 2011.

Việt Hà