12:11 20/12/2010

Liên hoan thanh niên, sv lần thứ 17

Ngày 19/12, trong khuôn khổ các hoạt động tại Liên hoan thanh niên, sinh viên thế giới lần thứ 17 tại Prêtôria, Nam Phi, “Tòa án chống đế quốc” ...

Ngày 19/12, trong khuôn khổ các hoạt động tại Liên hoan thanh niên, sinh viên thế giới lần thứ 17 tại Prêtôria, Nam Phi, “Tòa án chống đế quốc” - một hoạt động quan trọng nhất của Liên hoan - đã diễn ra.

Đại diện hơn 3 triệu nạn nhân chất độc da cam tại Việt Nam, nạn nhân Trần Thị Hoan đã có bài phát biểu tại phiên tòa lên án việc Mỹ sử dụng chất độc da cam trong chiến tranh, gây hậu quả nặng nề cho Việt Nam và kêu gọi sự ủng hộ của bạn bè quốc tế trong vụ kiện đòi công lý cho các nạn nhân da cam (ảnh).

Bài phát biểu của Hoan nêu rõ: Trong 10 năm (1961-1971), Mỹ đã rải chất độc da cam với khoảng 20.000 phi vụ, 80 triệu lít chất độc hóa học xuống 25.000 thôn, làng của Việt Nam.

Hậu quả là hơn 3 triệu ha rừng tự nhiên bị phá hủy, hơn 4 triệu người nhiễm chất độc da cam/điôxin, trong đó có 3 triệu người là nạn nhân chất độc này.


Những người dân vô tội đã bị di chứng của chất độc da cam di truyền từ thế hệ này sang thế hệ khác. Bài phát biểu đã nhận được sự ủng hộ của hàng nghìn đại biểu bạn bè trên khắp thế giới.

Tin, ảnh: Nhật Anh (Đặc phái viên TTXVN tại Nam Phi)