07:08 30/07/2012

Liên hoan sân khấu kịch chuyên nghiệp toàn quốc: Còn nhiều "sạn" trong các vở diễn

Tối 28/7, sau 2 tuần diễn ra, Liên hoan sân khấu kịch chuyên nghiệp toàn quốc năm 2012 đã bế mạc tại thành phố Huế (Thừa Thiên - Huế).

Tối 28/7, sau 2 tuần diễn ra, Liên hoan sân khấu kịch chuyên nghiệp toàn quốc năm 2012 đã bế mạc tại thành phố Huế (Thừa Thiên - Huế).


Chủ tịch hội đồng giám khảo Liên hoan sân khấu kịch chuyên nghiệp toàn quốc 2012, ông Lê Chức cho biết: Về nội dung nghệ thuật, các vở diễn tham dự liên hoan đã tập trung ca ngợi chủ nghĩa anh hùng cách mạng, lòng yêu nước; thành tựu mà Đảng và nhân dân ta đạt được trong công cuộc đổi mới. Đồng thời, phản ánh sinh động cuộc sống nhiều màu sắc của xã hội, con người trong thời kỳ hội nhập, đổi mới…


Một cảnh trong vở diễn “Tội ác quyền lực” do các nghệ sĩ của Công ty cổ phần đầu tư giải trí Phước Sang biểu diễn. Ảnh: Minh Đức - TTXVN

 

Bên cạnh đó, hội đồng giám khảo cũng thẳng thắn chỉ ra những hạn chế, thiếu sót của các vở diễn tại liên hoan. Đó là kịch bản còn thiếu sự kết cấu chặt chẽ, sự nhất quán trong xâu chuỗi các sự kiện, sự việc, xung đột và tình huống sân khấu. Một số chi tiết trong tuyến sự kiện có thể đã vượt lên trên mức độ bình thường mà thiếu đi một quá trình được chuẩn bị với một thao tác như phải được “chứng thực” cho thực tế thấy. Ngôn ngữ trong một số vở diễn “bỗng dưng” phá vỡ tính thống nhất. Một số lớp diễn có liên quan đến yếu tố tình dục… còn thiếu sự tiết chế về cường độ, mức độ nên có lúc tạo nên sự băn khoăn và lúng túng cho người xem, nhất là đối với thanh thiếu niên và trẻ em. Có một vài chi tiết kỹ thuật sân khấu còn rườm rà và thiếu sự thống nhất về phong cách; thậm chí như chỉ để phô diễn hình thức, làm cho đồng nghiệp có phần bị phản cảm trong tiếp nhận. Bên cạnh đó, việc chọn nhạc và ca khúc của một số biến tấu quen thuộc do sao chép, vay mượn... được lập trình sẵn, đã làm nghèo đi giá trị của một ngôn ngữ nghệ thuật. Một số diễn viên thiếu kỹ năng trong phát âm lời kịch, do đó thiếu tính chuyên nghiệp cao và hạn chế trong biểu cảm, truyền cảm.


Trong buổi bế mạc, BTC cũng đã tặng huy chương cho các vở diễn và nghệ sỹ xuất sắc. Đồng thời, trao các giải thưởng cho tác giả, đạo diễn, nhạc sỹ, biên đạo múa, họa sỹ thiết kế mỹ thuật, thiết kế ánh sáng...


Liên hoan sân khấu kịch chuyên nghiệp toàn quốc năm 2012 là một trong những hoạt động nằm trong khuôn khổ Chương trình năm du lịch quốc gia Duyên hải Bắc Trung Bộ - Huế 2012 do Cục Nghệ thuật biểu diễn; Hội nghệ sỹ Sân khấu Việt Nam và Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Thừa Thiên - Huế phối hợp tổ chức. Liên hoan thu hút 20 đơn vị nghệ thuật với gần 1.000 diễn viên, nghệ sĩ tham gia biểu diễn 26 vở diễn.


Giải Vàng: “Tội ác và quyền lực” (Công ty Cổ phần Đầu tư Giải trí Phước Sang), “Những mặt người thấp thoáng” (Nhà hát Kịch Hà Nội), “Lũ quét” (Nhà hát Kịch Quân đội).

 

Giải Bạc: “Cái chết chẳng dễ dàng gì” (Nhà hát Kịch Quân đội), “Âm binh” (Trường Đại học Sân khấu điện ảnh TP Hồ Chí Minh), “Chia tay hoàng hôn” (Nhà hát Kịch Việt Nam), “Biển và bờ” (Trung tâm Bảo tồn và Phát triển nghệ thuật sân khấu Việt Nam), “Mùa hạ cay đắng” (Trường Đại học Sân khấu điện ảnh Hà Nội), “Tôi là người Việt Nam” (Đoàn Kịch nói Công an nhân dân).

 

Ban tổ chức cũng trao 34 Huy chương Vàng (32 huy chương cho diễn viên; 1 cho tác giả Đăng Chương và 1 cho họa sĩ Doãn Bằng) cùng 64 Huy chương Bạc cho các cá nhân xuất sắc trong Liên hoan.

 

Hội Nghệ sĩ sân khấu còn trao thêm bốn hạng mục: Đạo diễn xuất sắc nhất: Nghệ sỹ Xuân Bắc; Tác giả trẻ xuất sắc nhất: Nghệ sỹ Bùi Quốc Bảo; Diễn viên nam xuất sắc nhất cho nghệ sỹ Quang Tuấn (vai Hai Đời trong “Đời Như Ý”); và Diễn viên nữ xuất sắc nhất: Nghệ sỹ Thanh Nhàn (vai Hương Xuân trong “Đánh mất mùa xuân”).

Cao Ngọc - Nguyên Lý