12:13 03/12/2014

Libya: Tiếp tục không kích gây thương vong

Ít nhất 8 người đã thiệt mạng và 24 người bị thương khi quân đội Libya tiếp tục các cuộc không kích hôm 2/12 tại thành phố Zuara, cách thủ đô Tripoli 110km về phía Tây.

Ít nhất 8 người đã thiệt mạng và 24 người bị thương khi quân đội Libya tiếp tục các cuộc không kích hôm 2/12 tại thành phố Zuara, cách thủ đô Tripoli 110km về phía Tây.


Người phát ngôn cơ quan an ninh địa phương, ủng hộ phe Hồi giáo, cho biết các cuộc không kích trên trúng một kho lương thực và một nhà máy hóa chất. Người phát ngôn quân đội cho biết các tòa nhà nói trên là nơi cất giữ vũ khí của "các phần tử khủng bố" - từ mà quân đội Libya và chính phủ dân bầu dùng để chỉ các lực lượng vũ trang Hồi giáo.


Quan chức trên cũng khẳng định rằng các cuộc không kích này do lực lượng của Tướng về hưu Khalifa Haftar tiến hành.

Từ tháng 5 vừa qua, Tướng Haftar đã phát động chiến dịch chống phiến quân Hồi giáo tại Benghazi (miền Đông). Đến tháng 8, phe Hồi giáo đã chiếm thủ đô Tripoli. Tháng 10, chính phủ được quốc tế công nhận tuyên bố ủng hộ và cử quân đội tham gia chiến dịch của Tướng Haftar. Các lực lượng phối hợp đã mở rộng chiến dịch tới thủ đô Tripoli, khiến Tổng Thư ký Liên hợp quốc (TTK LHQ) Ban Ki-moon kêu gọi các bên ngừng ngay các cuộc không kích và nối lại đối thoại nhằm giải quyết bất đồng.

Ba năm sau làn sóng chính biến lật đổ nhà lãnh đạo Muammar Gaddafi, Libya phải đối mặt với tình trạng bạo lực leo thang nghiêm trọng và bế tắc chính trị với sự tồn tại của hai chính phủ, hai quốc hội. Hiện tại, các lực lượng trung thành với Tướng Haftar và Thủ tướng Abdullah al-Thani đang chiến đấu nhằm đẩy lùi phiến quân Hồi giáo ra khỏi Benghazi, đồng thời mở các cuộc tấn công ở khu vực phía Tây Tripoli.



TTXVN/Tin Tức