08:13 06/08/2012

Libya chuyển giao quyền lực cho quốc hội vào 8/8

Hội đồng Dân tộc Chuyển tiếp Libi (NTC) ngày 6/8 cho biết sẽ chuyển giao quyền lãnh đạo đất nước cho Quốc hội mới được bầu vào ngày 8/8 tới, gần một năm kể từ khi chế độ Moamer Kadhafi bị lật đổ.

Hội đồng Dân tộc Chuyển tiếp Libi (NTC) ngày 6/8 cho biết, sẽ chuyển giao quyền lãnh đạo đất nước cho Quốc hội mới được bầu vào ngày 8/8 tới, gần một năm kể từ khi chế độ Moamer Kadhafi bị lật đổ.

 

Chủ tịch Uỷ ban bầu cử quốc gia tối cao Libi Nuri al-Abbar (giữa) trong cuộc họp báo công bố kết quả bầu cử Quốc hội ở Tripoli ngày 17/7. Ảnh: AFP/TTXVN

 

Phát biểu trước báo giới tại Tripoli, người phát ngôn NTC Saleh Darhoub xác nhận: "Ngày 8/8 sẽ là ngày chuyển giao quyền lực một cách hòa bình".

 

Cuộc bầu cử ngày 7/7 vừa qua được đánh giá là một dấu mốc lịch sử trong lộ trình tiến tới dân chủ tại Libya sau khi chế độ Moamer Kadhafi bị lật đổ. Quốc hội gồm 200 nghị sĩ có nhiệm vụ thành lập chính phủ mới cũng như soạn thảo hiến pháp mới để đưa ra trưng cầu ý dân. Quốc hội sẽ thay thế NTC lãnh đạo đất nước Libya cho đến khi tổ chức được cuộc bầu cử mới trên cơ sở hiến pháp mới.

 

Trong một diễn biến khác, giới chức Libya ngày 5/8 cho biết trong một chiến dịch truy quét ở ngoại ô thủ đô Tripoli, lực lượng an ninh nước này đã tiêu diệt ba phần tử vũ trang bị tình nghi đứng đằng sau nhiều âm mưu đánh bom ở nước này.

 

Theo người phát ngôn NTC  Darhoub, lực lượng an ninh Libya đã đột kích một đồn điền gần Al-Aziziya, nơi ba đối tượng trên trú ngụ, cách Tripoli khoảng 40km về phía Nam. Ba phần tử này tàng trữ số chất nổ tương tự loại chất nổ được tìm thấy trong 7 âm mưu đánh bom bị phát giác trước đó.

 

Ông  Darhoub cho biết có năm thành viên thuộc các lực lượng an ninh Libya bị thương trong vụ đột kích trên, được tiến hành chỉ một ngày sau khi xảy ra vụ giao tranh tại một khu chợ và một vụ nổ xe ôtô cài bom ở thủ đô Tripoli.

 

Cũng trong ngày 5/8, Ủy ban Chữ thập Đỏ Quốc tế (ICRC) đã quyết định ngừng các hoạt động viện trợ tại các thành phố Misrata và Benghazi của Libya sau khi xảy ra một vụ tấn công nhằm vào văn phòng ICRC tại Misrata, phía Tây nước này.

 

Trong một tuyên bố, người đứng đầu phái đoàn ICRC tại Lybia, Ishfaq Muhamed Khan cho biết các tay súng đã sử dụng các loại vũ khí hạng nặng như lựu đạn và rốckét tấn công văn phòng của ICRC tại Mixrata, khiến 7 nhân viên của tổ chức này bị thương và gây thiệt hại lớn về cơ sở vật chất. Đây là vụ bạo lực thứ năm nhằm vào ICRC tại Libya trong vòng 3 tháng qua.

 

TTXVN/Tin tức