03:10 21/03/2011

Libi lại tuyên bố ngừng bắn

Trong bối cảnh những vụ nổ tiếp tục làm rung chuyển thủ đô Tripôli của Libi khi lực lượng liên quân tiến hành các cuộc không kích mới, quân đội Libi ngày 21/3 đã đưa ra lời tuyên bố ngừng bắn mới.

Trong bối cảnh những vụ nổ tiếp tục làm rung chuyển thủ đô Tripôli của Libi khi lực lượng liên quân tiến hành các cuộc không kích mới, quân đội Libi ngày 21/3 đã đưa ra lời tuyên bố ngừng bắn mới với lý do hưởng ứng lời kêu gọi của Liên minh châu Phi (AU) về việc chấm dứt sự thù địch.

Máy bay Mirage 2000 của Pháp tại sân bay Solenzara ở Corsica (Italia) sẵn sàng tham chiến. Ảnh: AFP/TTXVN

Tổng Thư ký Liên hợp quốc (LHQ) Ban Ki-moon đã bày tỏ hy vọng và thúc giục các nhà cầm quyền Libi giữ lời hứa và cho rằng đề nghị ngừng bắn mới này cần được kiểm tra và xác nhận.

Trước đó, ngay sau khi nghị quyết số 1973 của Hội đồng Bảo an LHQ về thiết lập vùng cấm bay tại Libi và kêu gọi tiến hành "mọi biện pháp cần thiết" để bảo vệ dân thường tại đây được thông qua, chính phủ Libi đã tuyên bố ngừng bắn. Tuy nhiên, phương Tây cho rằng lực lượng của chính phủ Libi vẫn tiếp tục tấn công lực lượng nổi dậy tại thành phố Benghazi và quyết định tiến hành các cuộc không kích, khiến ít nhất 64 người thiệt mạng và 150 người khác bị thương.

Người dân Libi tưởng niệm nạn nhân trong các cuộc không kích của phương Tây tại nghĩa trang Shati al-Hinshir ở thủ đô Tripôli. Ảnh: AFP/TTXVN

Đây là hành động can thiệp quân sự lớn nhất của phương Tây đối với thế giới Arập kể từ cuộc tấn công Irắc do Mỹ dẫn đầu hồi năm 2003. Các tàu chiến Mỹ và một tàu ngầm lớp Trafalgar của Anh đã bắn hơn 120 quả tên lửa hành trình Tomahawk vào hơn 20 mục tiêu tại Libi. Đợt tấn công đầu tiên nhằm vào hệ thống phòng không của Libi và khiến nhà lãnh đạo Libi Moamer Kadhafi cảnh báo về một cuộc chiến tranh lâu dài trên "chiến trường" Địa Trung hải. Sau "màn dạo đầu" của những quả tên lửa hành trình, các máy bay ném bom tàng hình B-2 đã thả 40 quả bom xuống các sân bay của Libi.

Trong khi đó, tàu sân bay Charles de Gaulle của Pháp cũng đã rời cảng Toulon trên đường tới tham chiến. Người phát ngôn của Pháp cho biết Pari đã huy động thêm 15 máy bay có khả năng tác chiến không đối không và không đối đất.

Quang Minh