02:11 11/02/2013

LHQ và AL ủng hộ đề xuất đối thoại của phe đối lập tại Syria

Tổng Thư ký Liên đoàn Arập (AL) Nabil al-Arabi và Đặc phái viên chung của Liên hợp quốc (LHQ) và AL, ông Lakhdar Brahimi, trong cuộc gặp thảo luận về tình hình Syria ngày 10/2, đều nhất trí ủng hộ sáng kiến đối thoại của phe đối lập nhằm chấm dứt xung đột.

Hãng tin chính thức MENA đưa tin ngày 10/2, tại thủ đô Cairô, Ai Cập, Tổng Thư ký Liên đoàn Arập (AL) Nabil al-Arabi đã có cuộc gặp với Đặc phái viên chung của Liên hợp quốc (LHQ) và AL, ông Lakhdar Brahimi, thảo luận về những bước tiến mới nhất của cuộc khủng hoảng ở Syria và lời kêu gọi đối thoại gần đây của liên minh đối lập.

Hàng chục nghìn người đã thiệt mạng do xung đột tại Syria. Ảnh: AFP/TTXVN

Ông Brahimi đã thông báo vắn tắt cho ông al-Arabi về kết quả chuyến thăm một số nước Arập và nước ngoài nhằm thúc đẩy một giải pháp cho cuộc khủng hoảng tại Syria cũng như chấm dứt tình trạng đổ máu hiện nay ở quốc gia Trung Đông này. Tổng Thư ký AL và đặc phái viên chung LHQ - AL đều nhất trí ủng hộ sáng kiến đối thoại của phe đối lập.

Cùng ngày, ông Brahimi cũng đã gặp thủ lĩnh lưu vong của Liên minh Dân tộc Xyri đối lập, ông Moaz al-Khatib và Phó Chủ tịch Liên minh Dân tộc Riad Seif. Ông Brahimi đã hối thúc ông Khatib tiếp tục tìm kiếm đối thoại với chính quyền Đamát, đồng thời khuyến khích Liên minh Dân tộc tiếp tục hướng đi này.

Trong một tuyên bố trên trang mạng xã hội Facebook cuối tháng 1, ông Khatib cho biết sẵn sàng đàm phán với các đại diện của Tổng thống Bashar al-Assad tại những khu vực do lực lượng chống chính phủ kiểm soát ở miền Bắc Syria.

Ông Khatib tuyên bố sẵn sàng đàm phán trực tiếp với các đại diện của Chính quyền Syria, trong đó bao gồm cả điều kiện trả tự do cho 160.000 tù nhân và cấp lại thị thực cho các công dân Syria lưu vong.

Trong phản ứng đầu tiên, ngày 8/2, Bộ trưởng Truyền thông Syria Omran al-Zoubi, khẳng định Đamát sẵn sàng đối thoại với phe đối lập "mà không có điều kiện tiên quyết".



TTXVN/Tin tức