10:10 12/10/2011

LHQ: Tỷ lệ người mắc bệnh lao trên thế giới lần đầu tiên giảm

Báo cáo công bố ngày 12/10 của Tổ chức Y tế Thế giới của LHQ (WHO) cho biết sau nhiều năm, lần đầu tiên số người mắc bệnh lao hàng năm trên thế giới có xu hướng giảm, song tiến triển này đang gặp khó khăn do thiếu ngân sách.

Báo cáo công bố ngày 12/10 của Tổ chức Y tế Thế giới của LHQ (WHO) cho biết sau nhiều năm, lần đầu tiên số người mắc bệnh lao hàng năm trên thế giới có xu hướng giảm, song tiến triển này đang gặp khó khăn do thiếu ngân sách.

Theo báo cáo "Kiểm soát lao toàn cầu năm 2011", tổng số người mắc bệnh lao trên thế giới năm 2010 giảm còn 8,8 triệu người từ mức kỷ lục 9 triệu người năm 2005. Từ năm 1990 - 2010, tỷ lệ bệnh nhân lao tử vong giảm 40% và tỷ lệ bệnh nhân lao tử vong ở tất cả các khu vực trên thế giới, trừ châu Phi, có xu hướng giảm 50% vào năm 2015. Riêng năm 2010, số bệnh nhân lao trên toàn cầu bị chết giảm còn 1,4 triệu người. Trước đó, vào năm 2003, tỷ lệ này là 1,8 triệu người. Báo cáo khẳng định phần lớn tiến bộ đạt được là do nỗ lực của các nước như Kênia và Tandania - nơi số bệnh nhân lao đã và đang giảm liên tục trong thập kỷ qua sau khi đạt đỉnh cao cùng với đại dịch HIV/AIDS. Tổng Giám đốc WHO Margaret Chan cho biết tại nhiều nước, sự quan tâm của chính phủ cùng các nguồn tài trợ trong nước và nước ngoài đã hỗ trợ đắc lực cho cuộc chiến chống bệnh lao.

Tuy nhiên, WHO cũng cảnh báo các tiến bộ phòng chống bệnh lao ở nhiều nước hiện đang gặp khó khăn do thiếu ngân sách, đặc biệt ngân sách dành cho các nỗ lực chống các loại vi trùng lao kháng thuốc. Mặc dù tổng số ngân sách toàn cầu chi cho các chương trình phòng chống lao tăng 86% trong năm 2012, nhưng hầu hết các nước thu nhập thấp chủ yếu vẫn dựa vào nguồn ngân sách bên ngoài. Tính tổng thể, để đấu tranh chống lại bệnh lao, thế giới còn thiếu tới 1 tỷ USD trong năm 2012.

Tháng 12/2010, WHO đã triển khai chương trình xét nghiệm bệnh lao mới và nhanh, từ đó có thể cho phép các bác sĩ chẩn đoán người mắc bệnh lao trong 100 phút, thay vì mất 3 tháng như trước đây. Năm 2010, phương pháp mới này đã được áp dụng ở 26 nước và dự kiến đến cuối năm 2011 sẽ tiếp tục được triển khai tại ít nhất 10 nước khác.

Hữu Trung (P/v TTXVN tại LHQ)