09:11 07/09/2014

LHQ lên án vụ hành quyết nhà báo Steven Sotloff

Hội đồng bảo an Liên họp quốc (HĐBA LHQ) đã lên án mạnh mẽ vụ lực lượng "Nhà nước Hồi giáo" (IS) tự xưng hành quyết nhà báo Mỹ Steven Sotloff , cho rằng đây là hành động "hèn nhát và ghê tởm".

Hội đồng bảo an Liên họp quốc (HĐBA LHQ) ngày 6/9 đã lên án mạnh mẽ vụ lực lượng "Nhà nước Hồi giáo" (IS) tự xưng hành quyết nhà báo Mỹ Steven Sotloff , cho rằng đây là hành động "hèn nhát và ghê tởm".

15 thành viên của HĐBA đã bày tỏ sự tiếc thương đối với nhà báo Scotloff và nhấn mạnh hành động tội ác trên là hồi chuông cảnh báo đối với những mối nguy hiểm mà các nhà báo hoạt động tại Syria đang phải đối mặt hàng ngày.

Tuyên bố cũng nhấn mạnh cộng đồng quốc tế cần có hành động khẩn cấp để ngăn chặn những hành động bạo lực ghê rợn cửa lực lượng Hồi giáo cực đoan này. HĐBA kêu gọi chính phủ các nước và các thể chế quốc tế hợp tác, nỗ lực chống lại lực lượng IS cũng như mặt trận Al-Nursa và một số cá nhân, tổ chức có liên hệ với mạng lưới khủng bố quốc tế Al -Qaeda. HĐBA cũng yêu cầu các nhóm Hồi giáo cực đoan trả tự do ngay lập tức và vô điều kiện cho các con tin bị bắt cóc.

Toàn cảnh phiên họp thông qua nghị quyết trừng phạt phiến quân Iraq của Hội đồng bảo an LHQ hồi tháng trước. Ảnh: AFP/TTXVN.


Steven Sotloff, 31 tuổi, sinh tại bang Miami  (Mỹ), là nhà báo tự do và cộng tác viên của tờ tạp chí "Times" và "Foreign Policy". Sotloff bị bắt cóc tháng 8/2013 ở Syria. Ngày 3/9, IS đã công bố một đoạn băng ghi cảnh hành quyết Sotloff.

Trong cảnh quay, nhà báo Sotloff mặc bộ đồ màu da cam và quỳ ở sa mạc ngay bên cạnh một tay súng bịt mặt. Tên này đã chỉ trích các cuộc tấn công của Mỹ nhằm vào IS, sau đó chặt đầu Sotloff, đồng thời dọa sẽ tiếp tục sát hại một con tin người Anh.

Đoạn băng trên được công bố hai tuần sau khi IS đưa ra một đoạn băng tương tự ghi cảnh hành quyết nhà báo
James Foley. Theo thống kê của Tổ chức Văn hóa, Khoa học và Giáo dục của LHQ (UNESCO), đã có hơn 430 nhà báo bị giết hại từ năm 2007 đến năm 2012.

Theo phóng viên TTXVN tại Italy, ngay sau Hội nghị thượng đỉnh NATO kết thúc tại xứ Wales (Anh), Thủ tướng Italy Matteo Renzi  cho biết nước này sẽ tham gia nhóm công tác quốc tế của NATO để chống lại lực lượng IS.

 Nhóm công tác này sẽ phối hợp để ngăn chặn dòng chiến binh Hồi giáo và tài chính đang đổ về hỗ trợ cho IS. Ngoài ra, nhóm này cũng sẽ tăng cường hỗ trợ về mặt quân sự cho Iraq và nỗ lực giải quyết khủng hoảng nhân đạo, đồng thời tuyên truyền về sự bất hợp pháp của tư tưởng Hồi giáo cực đoan.


TTXVN/Tin Tức