08:06 12/08/2011

LHQ kêu gọi viện trợ lương thực vô điều kiện cho Triều Tiên

Ngày 11/8, Tổng thư ký LHQ Ban Ki-moon đã kêu gọi viện trợ lương thực cho CHDCND Triều Tiên mà không cần tính đến các yếu tố chính trị hay bất kỳ sự toan tính nào khác.

* Triều Tiên khẳng định không nã pháo vào vùng tranh chấp

Ngày 11/8, Tổng thư ký LHQ Ban Ki-moon đã kêu gọi viện trợ lương thực cho CHDCND Triều Tiên mà không cần tính đến các yếu tố chính trị hay bất kỳ sự toan tính nào khác.

Pháo binh Hàn Quốc tham gia cuộc tập trận bắn đạn thật trên đảo Yeonpyeong, tại vùng tranh chấp trên biển Hoàng Hải ngày 3/5. Ảnh: AFP/ TTXVN


Phát biểu với báo giới tại thủ đô Xơun, Tổng thư ký Ban Ki-moon cho rằng điều quan trọng nhất hiện nay là cung cấp lương thực cho người dân Triều Tiên và chính phủ Hàn Quốc cần xem xét nghiêm túc hoạt động viện trợ cho Bình Nhưỡng. Trước đây, mỗi năm Hàn Quốc viện trợ khoảng 400.000 tấn gạo cho Tiều Tiên, song hoạt động này đã bị ngừng lại từ năm 2008 sau khi xảy ra căng thẳng ở khu vực biên giới chung.

Liên quan tới tình hình trên bán đảo liên Triều, hãng Tân Hoa xã ngày 10/8 đưa tin, Triều Tiên khẳng định không bắn pháo vào gần đường biên giới ở vùng biển tranh chấp với Hàn Quốc trên biển Hoàng Hải.

Hãng thông tấn trung ương Triều Tiên (KCNA) dẫn lời trưởng đoàn đàm phán quân sự Bắc - Nam của Triều Tiên cho biết, đó là những tiếng nổ bình thường của một công trình xây dựng ở tỉnh Hwanghae, tây nam Triều Tiên. KCNA cho rằng việc quân đội Hàn Quốc cáo buộc Triều Tiên bắn pháo và thực hiện các biện pháp quân sự đáp trả là “một âm mưu chống Bình Nhưỡng nhằm phá hủy bầu không khí đối thoại trên bán đảo Triều Tiên, đẩy quan hệ giữa hai miền vào tình trạng đối đầu và xung đột”.

Quan chức trên nhấn mạnh, mục đích thực sự của nhà chức trách Hàn Quốc là nhằm biện hộ cho cuộc tập trận chung giữa Mỹ và Hàn Quốc, dự kiến diễn ra từ ngày 16 - 26/8 tới. Quân đội và nhân dân Triều Tiên sẽ đập tan mọi âm mưu chống Triều Tiên và tiếp tục các nỗ lực cải thiện quan hệ liên Triều cũng như thực hiện hòa bình và thống nhất dân tộc.

Trong khi đó, Bộ Quốc phòng Hàn Quốc cho rằng Triều Tiên đã bắn pháo về phía Đường ranh giới phía Bắc (NLL) trên biển Hoàng Hải, buộc hải quân Hàn Quốc phải bắn trả.

Lê Hải – TTG