04:09 15/04/2011

LHQ kêu gọi ngừng bắn ngay lập tức tại Libi

Ngày 14/4, Tổng thư ký Liên hợp quốc (LHQ) Ban Ki-moon đã kêu gọi một giải pháp chính trị và ngừng bắn ngay lập tức tại Libi. Ông Ban Ki-moon tuyên bố: “Chúng tôi kêu gọi một tiến trình chính trị để nhân dân Libi có thể thực hiện những nguyện vọng của họ.

Ngày 14/4, Tổng thư ký Liên hợp quốc (LHQ) Ban Ki-moon đã kêu gọi một giải pháp chính trị và ngừng bắn ngay lập tức tại Libi. Ông Ban Ki-moon tuyên bố: “Chúng tôi kêu gọi một tiến trình chính trị để nhân dân Libi có thể thực hiện những nguyện vọng của họ.

Chúng tôi nhắc lại lời kêu gọi ngừng bắn ngay lập tức”. Tuyên bố của Tổng thư ký LHQ được đưa ra sau hội nghị quốc tế của Liên đoàn Arập (AL) tại thủ đô Cairô cùng ngày nhằm xem xét những giải pháp và lối thoát chính trị cho cuộc khủng hoảng tại Libi cũng như phối hợp những nỗ lực giữa LHQ, Liên minh châu Âu (EU), AL và Tổ chức Hội nghị Hồi giáo.

Trong khi đó, Đại diện cấp cao phụ trách chính sách an ninh và đối ngoại của EU, bà Catherine Ashton, khẳng định EU muốn nhà lãnh đạo Libi Moamer Kadhafi ra đi ngay lập tức. Bà Ashton nhấn mạnh, giải pháp duy nhất để chấm dứt khủng hoảng hiện nay là chính trị, đồng thời kêu gọi các bên hãy tiến hành đối thoại đưa đến một giai đoạn chuyển tiếp.

NATO cùng ngày đã nhóm họp tại thủ đô Béclin (Đức) nhằm thảo luận về tình hình ở Libi. Hãng tin AFP (Pháp) cho biết, NATO hoan nghênh kết quả cuộc họp của Nhóm Tiếp xúc quốc tế về Libi ở Đôha (Cata) trước đó một ngày. Tuyên bố của NATO khẳng định “sự ủng hộ mạnh mẽ” đối với lời kêu gọi (của Nhóm Tiếp xúc) là nhà lãnh đạo Kadhafi phải từ bỏ quyền lực. Phát biểu tại cuộc họp, Tổng thư ký NATO Anders Fogh Rasmussen tuyên bố, chiến dịch quân sự của NATO tại Libi “sẽ tiếp tục kéo dài nếu cần thiết”. Ông Rasmussen đồng thời nhấn mạnh NATO cần thêm các vũ khí có độ chính xác cao nhằm phá hủy những kho vũ khí hạng nặng cất giấu trong khu vực thành thị ở Libi.

Đưa tin về chiến sự tại Libi, hãng AFP ngày 14/4 cho biết, một vụ nổ lớn đã xảy ra gần dinh thự của nhà lãnh đạo Libi Kadhafi ở vùng ngoại ô Bab al-Aziziya, thuộc thủ đô Tripôli. Cùng ngày đã xảy ra giao tranh ác liệt giữa quân đội Libi và các tay súng thuộc phe đối lập tại thị trấn Ajdabiya, trung tâm của ngành lọc dầu Libi, mà phe đối lập mới chiếm lại được hồi cuối tuần qua. Trước đó, Lầu Năm Góc xác nhận máy bay tiêm kích của Mỹ vẫn tiến hành các đợt không kích Libi, mặc dù NATO đã tiếp quản quyền chỉ huy chiến dịch quân sự ở quốc gia Bắc Phi này. Thông tin này được công bố trong bối cảnh Mỹ vẫn khẳng định chỉ đóng vai trò thứ yếu trong chiến dịch tại Libi.

Cũng trong ngày 14/4, Thứ trưởng Ngoại giao Libi Khaled Kaim đã cáo buộc Cata cung cấp cho lực lượng đối lập ở miền đông Libi các tên lửa chống tăng Milan do Pháp sản xuất và cử 20 chuyên gia đến Benghazi, thành trì của phe nổi dậy, để huấn luyện cho khoảng 700 người thuộc lực lượng này. Trong khi đó, Bộ trưởng Tài chính Libi Abdulhafid Zlitni đã lên án mạnh mẽ việc phe đối lập đòi được sử dụng nguồn tiền trong số tài sản bị phong tỏa của chính phủ Libi do các lệnh trừng phạt quốc tế. Ông Dlítni tuyên bố những đối tượng đang nắm giữ tài sản của Libi không được phép tiến hành các hoạt động chuyển tiền từ các tài sản bị phong tỏa, nếu không được sự cho phép rõ ràng của LHQ. Ông xác nhận khoảng 120 tỷ USD tài sản của Libi đang bị phong tỏa và các lệnh trừng phạt đang gây thiệt hại nặng đối với tình hình kinh tế tài chính của Libi. Ông cho biết hiện tại Libi chỉ đáp ứng được 65% nhu cầu nhiên liệu của cả nước và chính phủ đã phải giảm 25% giá nhiên liệu, đồng thời tăng 50% lương để giảm bớt sức ép kinh tế lên người dân.

Dương Hạnh