07:10 21/07/2014

LHQ họp khẩn về tình hình Gaza

HĐBA LHQ đã triệu tập phiên họp khẩn cấp về tình trạng bạo lực leo thang ở Dải Gaza để cân nhắc các biện pháp đẩy nhanh các nỗ lực ngừng bắn.

Ngày 20/7, Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc (HĐBA LHQ) đã triệu tập phiên họp khẩn cấp về tình trạng bạo lực leo thang ở Dải Gaza để cân nhắc các biện pháp đẩy nhanh các nỗ lực ngừng bắn.

HĐBA gồm 15 thành viên đã nhóm họp giữa lúc Tổng Thư ký LHQ Ban Ki-moon đang tiến hành các cuộc thảo luận với giới lãnh đạo ở Trung Đông, trong bối cảnh bạo lực tại Dải Gaza lên tới đỉnh điểm khi hơn 100 người Palestine thiệt mạng chỉ trong 1 ngày.

Phát biểu trước khi diễn ra phiên họp, Đại sứ Pháp Gerard Araud nói: "Chúng tôi phải được biết kết quả từ các nỗ lực, những chuyến đi của Tổng Thư ký Ban Ki-moon và liệu có bất cứ triển vọng nào hướng tới một thỏa thuận ngừng bắn hay không".

Chuyển xác nạn nhân khỏi hiện trường sau vụ tấn công tại quận Shejaiya, phía đông Dải Gaza ngày 20/7. Ảnh: AFP-TTXVN


Trong khi đó, Tổng thống Palestine Mahmud Abbas cũng hối thúc mở các cuộc họp khẩn cấp, cho rằng "tình hình tại Dải Gaza là không thể chịu đựng nổi".

Cùng ngày, hãng thông tấn nhà nước Petra cho biết nội các Jordan ngày 20/7 đã chỉ trích việc Israel giết hại hơn 60 người Palestine tại Shejaiya, Đông Bắc Dải Gaza. Jordan nhấn mạnh sự cần thiết phải đạt được một lệnh ngừng bắn ngay lập tức để bảo vệ tính mạng của người dân Palestine, đồng thời cho hay Jordan sẽ tiếp tục ủng hộ và cấp viện trợ cho người Palestine ở Gaza.

Đến nay, số người Palestine thiệt mạng vì chiến dịch quân sự của Israel nhằm vào Dải Gaza đã tăng lên 469 người.



T.N (theo AFP)