11:22 19/11/2014

LHQ công bố lệnh ngừng bắn ở Benghazi

Liên hợp quốc (LHQ) thông báo ngày 19/11, lực lượng ủng hộ chính phủ và phiến quân Hồi giáo đang tìm cách chiếm giữ Benghazi, thành phố lớn thứ hai của Libya, đã nhất trí về một lệnh ngừng bắn nhân đạo kéo dài 12 giờ tại khu vực này.

Liên hợp quốc (LHQ) thông báo ngày 19/11, lực lượng ủng hộ chính phủ và phiến quân Hồi giáo đang tìm cách chiếm giữ Benghazi, thành phố lớn thứ hai của Libya, đã nhất trí về một lệnh ngừng bắn nhân đạo kéo dài 12 giờ tại khu vực này.


Hiện trường vụ nổ bom ở Đại sứ quán Ai Cập tại Libya ngày 13/11. Ảnh: THX/TTXVN


Đây là lệnh ngừng bắn đầu tiên ở Benghazi kể từ khi lực lượng được chính quyền hậu thuẫn phát động cuộc tấn công nhằm giành lại quyền kiểm soát thành phố miền Đông này từ tay phiến quân Hồi giáo một tháng trước.


Phái bộ LHQ tại Libya cho biết mục đích của thỏa thuận ngừng bắn do LHQ làm trung gian này là nhằm tạo điều kiện cho hoạt động sơ tán dân thường, thu lượm thi thể, dọn dẹp rác thải và tích trữ thuốc men, lương thực. Cơ quan này cũng thúc giục tất cả các bên "thực thi đầy đủ các cam kết trong thời gian thi hành lệnh ngừng bắn", bắt đầu từ 7 giờ (giờ địa phương, tức 12 giờ Việt Nam) ngày 19/11. Lệnh ngừng bắn này có thể kéo dài hơn tùy thuộc vào sự nhất trí của các bên.


Tuy nhiên, có dấu hiệu cho thấy lệnh ngừng bắn trên sẽ không được thực thi đầy đủ vì phóng viên AFP đã nghe thấy hỏa lực của vũ khí hạng nặng vang lên tại thành phố này.


Ba năm sau làn sóng chính biến lật đổ nhà lãnh đạo Muammar Gaddafi, Libya đang phải đối mặt với tình trạng bạo lực leo thang nghiêm trọng và bế tắc chính trị với sự tồn tại của hai chính phủ, hai quốc hội. Hiện tại, lực lượng "Bình minh Libya" đang chiếm thủ đô Tripoli và lập chính phủ riêng, trong khi Quốc hội dân bầu và chính phủ được quốc tế công nhận của Libya phải chuyển về thành phố Tobruk làm việc. Từ giữa tháng 7 vừa qua, đụng độ leo thang tại thủ đô Tripoli và thành phố cảng Benghazi giữa các liên minh đối địch ở Libya đã khiến hàng trăm nghìn người phải rời bỏ nhà cửa đi lánh nạn và hàng chục nghìn lao động nước ngoài phải về nước. Hơn 350 người đã thiệt mạng kể từ khi lực lượng được chính quyền hậu thuẫn phát động cuộc tấn công chống lại các tay súng Hồi giáo gần như kiểm soát hoàn toàn thành phố Benghazi hồi tháng 7.


TTXVN/Tin Tức