08:01 21/08/2012

LHQ chấm dứt sứ mạng giám sát tại Syria

Các thành viên thuộc Phái bộ giám sát của Liên hợp quốc tại Xyri (UNSMIS) ngày 20/8 đã rời Đamát, chấm dứt hoàn toàn 4 tháng trở thành những người chứng kiến trong vô vọng cuộc xung đột tại Xyri, thay vì sứ mạng giám sát một thỏa thuận ngừng bắn giữa lực lượng của Tổng thống Bashar al-Assad và phe đối lập.

Các thành viên thuộc Phái bộ giám sát của Liên hợp quốc tại Xyri (UNSMIS) ngày 20/8 đã rời Damascus (Đamát), chấm dứt hoàn toàn 4 tháng trở thành những người chứng kiến trong vô vọng cuộc xung đột tại Syria, thay vì sứ mạng giám sát một thỏa thuận ngừng bắn giữa lực lượng của Tổng thống Bashar al-Assad và phe đối lập.

Cảnh hoang tàn ở thành phố Aleppo ngày 20/8. AFP/TTXVN


Sứ mạng quan sát viên thực ra đã tạm dừng từ tháng 6, và hầu hết các thành viên UNSMIS đã rời khỏi Syria do tình trạng bạo lực liên tục leo thang. UNSMIS chỉ còn để lại một văn phòng liên lạc nhỏ ở Damascus để phòng trường hợp xuất hiện một cơ hội đạt được thỏa thuận chính trị cho cuộc xung đột.


Tuy nhiên, sứ mạng của UNSMIS đã hết hạn vào nửa đêm 19/8 sau khi các nhà ngoại giao tại LHQ cho rằng, các điều kiện tại Syria không đáp ứng việc tiếp tục gia hạn hoạt động của phái bộ này.


Trước đó, hôm 19/8, tân Đặc phái viên của LHQ và Liên đoàn Arập (AL) về Syria, ông Lakhdar Brahimi nhấn mạnh, vấn đề hiện nay không còn là “tránh”, mà là phải “dừng ngay cuộc nội chiến” tại Syria. Ông Brahimi cũng cho rằng sự thay đổi tại Syria "chắc chắn sẽ xảy ra" và "mọi nguyện vọng của nhân dân Syria cần được đáp ứng". Tuy nhiên, ông không đề cập khả năng Tổng thống Bashar al-Assad phải từ bỏ quyền lực.


Ngày 20/8, quân đội chính phủ đã chiếm lại vùng ngoại ô Mouadamiya của Damascus từ tay phe đối lập. Chiến sự diễn ra ác liệt cũng đã đẩy thành phố Aleppo vào tình trạng thiếu lương thực trầm trọng, trong khi dòng người tị nạn Syria đổ sang các nước láng giềng không ngừng tăng lên.


Ngày 20/8, chính phủ Thổ Nhĩ Kỳ đã tuyên bố nước này không thể tiếp nhận quá 100.000 người tị nạn Syria, đồng thời đề xuất LHQ lập vùng đệm an toàn bên trong lãnh thổ Syria làm nơi trú ẩn cho người tị nạn.



T.H