08:10 24/08/2014

LHQ cam kết 'đóng vai trò mạnh mẽ' chống dịch Ebola

Liên hợp quốc đã ra tuyên bố cam kết đóng một "vai trò mạnh mẽ" trong việc giúp đỡ Liberia và các nước láng giềng chống lại sự hoành hành của đại dịch Ebola.

Ngày 23/8, Liên hợp quốc (LHQ) đã ra tuyên bố cam kết đóng một "vai trò mạnh mẽ" trong việc giúp đỡ Liberia và các nước láng giềng chống lại sự hoành hành của đại dịch Ebola.

Bảng thông tin về dịch Ebola gần một trung tâm y tế ở Monrovia. Ảnh: AFP-TTXVN


Phóng viên TTXVN tại Nam Phi dẫn phát biểu của bà Karin Landgren - đại diện đặc biệt của Tổng thư ký LHQ Ban Ki-Moon về tình hình dịch bệnh Ebola tại Liberia cho biết tình trạng dịch bệnh tại Liberia đòi hỏi sự hợp tác chặt chẽ hơn nữa giữa LHQ và chính quyền Liberia. Do vậy, phái đoàn của LHQ tại Liberia sẽ đóng một vai trò mạnh mẽ hơn trong nỗ lực này. Theo đó, LHQ chỉ định một bác sĩ người Anh David Nabarro đến Tây Phi vào ngày 21/8 để thị sát tình hình và tổ chức phối hợp hành động ngăn chặn dịch Ebola trên phạm vi toàn cầu. Bác sỹ Nabarro cho biết LHQ sẽ đảm bảo dành đủ nguồn lực cho các khu vực cần thiết nhất.

Liberia là quốc gia bị ảnh hưởng nặng nề nhất từ dịch Ebola với 624 ca tử vong, chiếm gần 50% trong tổng số 1.427 ca tử vong, và tất cả các tỉnh của nước này đều có người nhiễm Ebola.

Cùng ngày, Bộ Y tế Anh thông báo một công dân Anh sống ở Sierra Leone đã có kết quả xét nghiệm dương tính với virus Ebola. Đây là công dân đầu tiên của Anh bị nhiễm loại virus nguy hiểm này. Hiện các chuyên gia y tế đang đánh giá tình hình ở Sierra Leone để đảm bảo cung cấp sự chăm sóc phù hợp, đồng thời khẳng định hiểm họa mà virus Ebola gây ra cho người dân ở Anh “vẫn rất thấp”.

Dịch Ebola đã lây lan qua Liberia, Guinea và Sierra Leone, trong khi cũng đã ảnh hưởng đến Nigeria. Kể từ tháng 3 đến nay, đại dịch này đã khiến 1.427 người tử vong. Trong ngày 22/8, tại Nigeria đã có thêm 2 trường hợp được xác định dương tính với Ebola, nâng tổng số ca nhiễm bệnh lên 14, trong đó có 5 ca tử vong.


TTXVN/Tin tức