06:08 02/06/2014

LHQ: An ninh ở Iraq chưa được cải thiện

Ngày 1/6, Liên hợp quốc (LHQ) công bố số liệu thống kê cho thấy trong tháng 5 vừa qua, tại Iraq đã có 800 người bị thiệt mạng trong các vụ tấn công khủng bố bằng bom xe, gài mìn dọc đường...

Ngày 1/6, Liên hợp quốc (LHQ) công bố số liệu thống kê cho thấy trong tháng 5 vừa qua, tại Iraq đã có 800 người bị thiệt mạng trong các vụ tấn công khủng bố bằng bom xe, gài mìn dọc đường, v.v... Con số này chưa tính đến số nạn nhân tại tỉnh Anbar, nơi thường xuyên xảy ra các vụ tấn công đẫm máu giữa các nhóm Hồi giáo dòng Sunni và Shiite thù địch nhau gay gắt.

Hiện trường vụ nổ bom ở quận Sadr City, thủ đô Baghdad ngày 28/5. Ảnh AFP/TTXVN


Nguồn trên cho biết trong tháng 5 vừa qua, thủ đô Baghdad là nơi các hoạt động khủng bố xảy ra đẫm máu nhất, với 319 người bị thiệt mạng, tiếp đó là tỉnh Salaheddin, nơi có 121 người bị chết trong các vụ tấn công khủng bố.

Với số người thiệt mạng như trên, các cơ quan chức năng của LHQ nhận định tình hình an ninh ở Iraq hiện vẫn chưa được cải thiện, vẫn tương tự như tình hình năm 2013, năm an ninh tồi tệ nhất kể từ 2008 tại quốc gia Trung Đông này, với 7.818 người bị chết trong các vụ tấn công khủng bố do mâu thuẫn chính trị, giáo phái và vùng miền.


TTXVN/Tin Tức