06:08 07/06/2015

LHQ ấn định thời điểm tổ chức hòa đàm Yemen

Liên hợp quốc sẽ tổ chức cuộc đàm phán hòa bình giữa các phe phái đối địch của Yemen tại Geneva vào ngày 14/6.

Ngày 6/6, Liên hợp quốc (LHQ) cho biết họ sẽ tổ chức cuộc đàm phán hòa bình giữa các phe phái đối địch của Yemen tại Geneva vào ngày 14/6.

Lực lượng trung thành với Tổng thống Yemen Abedrabbo Mansour Hadi gác tại khu vực ngoại ô Aden. Ảnh: AFP/TTXVN


Kế hoạch hòa đàm tại Thụy Sĩ hồi tháng trước đã bị trì hoãn do sự phản đối của Chính phủ Yemen lưu vong, vốn đòi hỏi lực lượng phiến quân Houthi phải rời bỏ các thành phố lớn của Yemen và công nhận quyền lãnh đạo của Tổng thống Abd-Rabbu Mansour Hadi.

Trong khi đó, nhóm Houthi yêu cầu lệnh ngừng bắn là điều kiện tiên quyết cho cuộc đàm phán. Liên minh Arập đã không kích lực lượng Houthi kể từ hôm 26/3 trong nỗ lực đưa ông Hadi trở lại nắm quyền.

Trong một diễn biến khác, hãng tin chính thức "Saudi Press Agency" đưa tin sáng 6/6, Saudi Arabia đã bắn hạ một quả tên lửa Scud do phiến quân Houthi dòng Hồi giáo Shi'ite và các đồng minh của chúng ở Yemen bắn vào vương quốc này. Đây có thể được coi là một sự leo thang nghiêm trọng trong cuộc chiến kéo dài hàng tháng giữa liên quân do Saudia Arabia với phe nổi dậy ở Yemen.

Theo hãng tin trên, vào lúc khoảng 2 giờ 45 phút sáng giờ địa phương (23h45 GMT), khẩu đội tên lửa Patriot của Saudia Arabia đã bắn hạ tên lửa Scud ở thành phố Khamis Mushait, Tây Nam nước này.

TN (Theo Reuters)