12:11 15/12/2011

LHP Việt Nam lần thứ 17: Chờ Lan Ngọc tỏa sáng

19 nữ diễn viên chính sẽ bước vào “cuộc đua” chọn ra danh sách đề cử gồm 3 người để rồi tiếp tục “chạy nước rút” đến với giải thưởng Nữ diễn viên chính xuất sắc LHP Việt Nam lần thứ 17 đang diễn ra tại thành phố Tuy Hòa, tỉnh Phú Yên. Lễ khai mạc LHP diễn ra tối nay (15/12).


Chọn ra một giải thưởng duy nhất trong 19 gương mặt: Hải Yến, Lan Ngọc (Cánh đồng bất tận), Kathy Uyên (Để Mai tính), Kiều Thanh (Hoa đào), Phương Thanh (Hotboy nổi loạn và câu chuyện về thằng Cười, cô gái điếm và con vịt), Nhật Kim Anh (Long Thành cầm giả ca), NSƯT Thu Hà (Nhìn ra biển cả), Melissia Wolsleger, Giáng My (Những bức thư từ Sơn Mỹ), Thanh Hằng, Minh Hằng (Những nụ hôn rực rỡ), Phùng Hoa Hoài Linh (Tâm hồn mẹ), Thùy Lâm (Tây Sơn hào kiệt), Mỹ Duyên (Vượt qua bến Thượng Hải)… đang là bài toán khó cho BGK.

Đạo diễn - NSƯT Lưu Trọng Ninh (Chủ tịch BGK phim truyện nhựa) không tiết lộ nhiều mà chỉ nói rằng: Hãy tin tưởng vào chúng tôi - một BGK với các ủy viên: NSND Trà Giang, NSƯT Xuân Sơn, nhà biên kịch Trịnh Thanh Nhã, NSƯT Đinh Anh Dũng, đạo diễn Bùi Thạc Chuyên, nhạc sĩ Phó Đức Phương, họa sĩ Vi Kiến Thành, kỹ sư âm thanh Lê Quang Đạo.

Cuộc đua của những diễn viên tay ngang

“Bình hoa di động” có lẽ là cụm từ mà các đạo diễn e ngại nhất khi công luận gắn cho những “mỹ nhân” trong các phim của họ. Tuy nhiên, hiện nay, không phải vì điều ấy mà các đạo diễn không dám tin tưởng giao vai diễn “nặng ký” cho những diễn viên tay ngang là người mẫu, ca sĩ, hoa hậu…


Lan Ngọc trong phim "Cánh đồng bất tận".



Trong số 19 ứng cử viên của giải thưởng Nữ diễn viên chính xuất sắc LHP Việt Nam lần thứ 17 chỉ có vài gương mặt diễn viên chuyên nghiệp hoặc đã quen thuộc với điện ảnh: NSƯT Thu Hà, Hải Yến, Mỹ Duyên… Số còn lại hầu hết đều là những diễn viên tay ngang, xuất thân từ người mẫu, ca sĩ… Thậm chí, trong bộ phim đánh dấu sự trở lại của nữ đạo diễn Nhuệ Giang -Tâm hồn mẹ, vai nữ chính được giao cho diễn viên “nhí” Phùng Hoa Hoài Linh lần đầu chạm ngõ điện ảnh.

Hai hoa hậu Giáng My, Thùy Lâm cũng được các đạo diễn Lý Huỳnh, Lê Dân tin tưởng chọn vào vai nữ chính của Những bức thư từ Sơn Mỹ, Tây Sơn hào kiệt. Trong danh sách ứng viên của giải thưởng cao nhất dành cho nữ diễn viên chính còn xuất hiện những cái tên khá lạ với showbiz, như: Hạnh Sino (Nguyễn Mỹ Hạnh) của Vũ điệu đam mê. Với giải thưởng tại Miss Teen 2008, đây đang là cái tên gây được chú ý trong giới trẻ Hà thành.

Mọi con đường đều dẫn đến… điện ảnh, nhưng thực tế cho thấy “trụ” lại với nghề không hề dễ với diễn viên tay ngang.

Điểm mặt ứng viên sáng giá

Với 19 cái tên, nhưng có thể nói cơ hội để giành giải Nữ diễn viên chính xuất sắc nhất không chia đều cho cả 19 ứng viên.

Ứng viên sáng giá nhất cho giải thưởng này phải kể đến là Ninh Dương Lan Ngọc. Với vai Nương trong phim Cánh đồng bất tận, Lan Ngọc đã rinh về Cánh diều vàng Nữ diễn viên chính xuất sắc nhất, và mới đây là giải Nữ diễn viên chính được yêu thích nhất tại LHP Kim Kê - Bách Hoa.

Cũng tại giải thưởng Cánh diều, vai gái điếm Sương của Hải Yến trong bộ phim đã không được đánh giá cao. Đấy là chưa kể đến việc, hội nghề nghiệp chỉ xếp Hải Yến ở bảng diễn viên phụ. Cho nên dù Hải Yến có cùng xuất hiện trong bảng đề cử thì cũng chưa phải là “đối thủ” của Lan Ngọc…

Cùng với Lan Ngọc, Nhật Kim Anh của Long Thành cầm giả ca cũng đang nằm trong top đầu. Hành trang đến với LHP Việt Nam của cô ca sĩ gốc Thanh Hóa này có giải thưởng Nữ diễn chính xuất sắc nhất tại LHP Quốc tế Hà Nội lần thứ nhất, dù không ít ý kiến cho rằng, diễn xuất của Nhật Kim Anh chưa thực sự chín.

Một trong những cái tên cũng được kỳ vọng ở LHP lần này: Hồng Ánh đã “biến mất” khỏi bảng đề cử nữ diễn viên chính - phụ mặc cho đã có tờ báo từng dự đoán chị có nhiều cơ hội để tái sở hữu giải thưởng nói trên. Bởi theo chia sẻ của Hồng Ánh, vai diễn trong Tâm hồn mẹ là một vai… “bé xíu”.

Tuy nhiên, giải thưởng có thể sẽ không… an bài. Kết quả Bông sen Vàng Nữ diễn viên xuất sắc nhất còn phải chờ tới khi BGK chính thức công bố vào tối 17/12 tới.

Theo thethaovanhoa.vn