04:09 11/04/2012

Lễ trao giải "Giải thưởng Âm nhạc Cống hiến năm 2011": Chuyên nghiệp và hoành tráng hơn

Sáng 10/4, Giải thưởng Âm nhạc Cống hiến năm 2011 do Báo Thể thao & Văn hóa (TTXVN) và Công ty Smart Media phối hợp tổ chức đã chính thức khởi động với cuộc bầu chọn của 50 phóng viên báo chí tại Hà Nội.

Sáng 10/4, Giải thưởng Âm nhạc Cống hiến năm 2011 do Báo Thể thao & Văn hóa (TTXVN) và Công ty Smart Media phối hợp tổ chức đã chính thức khởi động với cuộc bầu chọn của 50 phóng viên báo chí tại Hà Nội. Và ngày 17/4 tới, cuộc bầu chọn của 50 phóng viên báo chí phía Nam sẽ diễn ra tại TP.HCM. Kết quả từ 100 phiếu bầu này sẽ quyết định giải trao cho các chương trình, album, ca sỹ, nhạc sỹ trong Giải thưởng Âm nhạc Cống hiến năm 2011, được công bố vào đêm 22/4.

Ý tưởng 5 dòng kẻ và 5 nốt nhạc

Cũng như mọi năm, mỗi hạng mục của Giải thưởng Âm nhạc Cống hiến năm 2011 có 5 đề cử, đã được BTC công bố ngày 20/2. Các nhà báo bỏ phiếu kín bầu chọn ở 4 hạng mục: "Chương trình của năm", "Album của năm," "Nhạc sỹ của năm" và "Ca sỹ của năm", dựa trên danh sách đề cử này. "Bầu chọn giải thưởng âm nhạc Cống hiến là một trong những bước thể hiện sự dân chủ, công khai minh bạch - những yếu tố góp phần làm nên uy tín của giải Âm nhạc Cống hiến trong nhiều năm qua. Kết quả sẽ được giữ bí mật cho đến giờ trao giải"- đại diện BTC cho biết.

Ngoài những điều được coi là "thông lệ" này của giải, năm nay, Báo Thể thao & Văn hóa và Công ty Smart Media lần đầu tiên sẽ tổ chức truyền hình trực tiếp Lễ trao giải Âm nhạc Cống hiến trên VTV1 vào lúc 21 giờ ngày 22/4/2012 tại Nhà hát Đài Truyền hình TP.HCM. Không những thế, Lễ trao giải sẽ được thực hiện như một chương trình nghệ thuật đặc sắc mới lạ, hấp dẫn, với sự tham gia của ê kíp chương trình gồm đạo diễn Phạm Hoàng Nam và nhạc sĩ Dương Thụ, cùng dàn ca sỹ nổi tiếng gồm Mỹ Linh, Tùng Dương, Thu Minh, Lê Cát Trọng Lý, Nguyên Thảo, Nguyễn Công Hải và Uyên Linh.


Lễ bầu chọn Giải thưởng Âm nhạc Cống hiến 2011 tại Hà Nội.


Lấy ý tưởng từ hình tượng 5 dòng kẻ và 5 nốt nhạc, những đường nét tạo hình trên sân khấu của lễ trao giải cũng sẽ là những khối 5 dòng kẻ: "5 dòng kẻ tượng trưng cho những “bậc thang” phấn đấu của người nghệ sỹ, những con đường nghệ thuật khác nhau… tất cả đều phấn đấu cho sự nghiệp âm nhạc chung của đất nước; hình tượng 5 dòng kẻ, như bàn tay rộng mở, nâng niu những thành tựu cống hiến của nghệ sỹ trong năm qua. Hình tượng 5 nốt nhạc cũng tượng trưng cho 5 đề cử ở mỗi hạng mục…"- đại diện BTC cho biết.

Là một giải thưởng âm nhạc chính thống, mục tiêu của giải thưởng Âm nhạc Cống hiến là tôn vinh những xu hướng âm nhạc mang tính tích cực, nhằm góp phần làm đời sống âm nhạc đại chúng ngày càng phong phú. Và chương trình lễ trao giải cũng sẽ phản ánh đầy đủ tiêu chí ấy. Theo BTC, chương trình biểu diễn năm nay sẽ thể hiện những thành tựu của đời sống âm nhạc như: nhạc dance, nhạc điện tử, nhạc rock, acoustic… Ngoài ra, còn có sự góp mặt của nhạc cổ điển, loại hình âm nhạc đang cố gắng hòa mình vào đời sống âm nhạc đại chúng. "Chương trình sẽ mở đầu bằng việc kết hợp dàn nhạc nhẹ và đàn dây. Kết thúc là một coda huy hoàng với âm hưởng rộn ràng, tưng bừng như một khúc khải hoàn của dàn nhạc giao hưởng và dàn nhạc nhẹ", đại diện BTC tiết lộ.

Đặc biệt năm nay, ngoài việc đầu tư cho chương trình trao giải, giải Cống hiến còn có sự kiện thảm đỏ (lúc 19 giờ 30) trước giờ trao giải, với sự tham gia của đông đảo các nghệ sỹ, diễn viên, ca sỹ, người mẫu nổi tiếng… thể hiện sự quan tâm của đông đảo nghệ sỹ đối với giải thưởng cũng như thể hiện đẳng cấp, tính chuyên nghiệp của giải thưởng. Đặc biệt, các nghệ sĩ tham dự sự kiện thảm đỏ sẽ tự nguyện ký tên trên chiếc xe Vespa để gây quỹ "Cống hiến". Hãng Piaggio cam kết chiếc xe này chỉ trưng bày ở hãng như một vật lưu niệm từ giải Cống hiến mà không sang nhượng cho bất kỳ một đối tác thứ hai nào. Tiền thu được từ việc hãng Piaggio mua lại chiếc xe này dùng làm quỹ "Cống hiến", sẽ được dành để tài trợ cho những cá nhân, tổ chức hoặc dự án âm nhạc có ý nghĩa thiết thực trong việc góp phần làm phong phú đời sống âm nhạc đại chúng nhưng còn gặp nhiều khó khăn trong hoạt động nghề nghiệp.

Thêm hạng mục trong năm 2012

Một nội dung rất được quan tâm trong lễ bầu chọn ngày 10/4 là việc Ban tổ chức và các nhà báo cùng thống nhất việc mở rộng, tăng thêm hạng mục giải thưởng cho giải Âm nhạc Cống hiến năm 2012.

Theo BTC, để giải thưởng sát hơn với thực tiễn đời sống âm nhạc và ngày càng khuyến khích các nghệ sỹ đóng góp vào sự phát triển nền âm nhạc Việt Nam, dự kiến Giải thưởng Âm nhạc Cống hiến năm 2012 sẽ có thêm 2 hạng mục mới là: "Nghệ sỹ mới" và "Ca khúc của năm". Những tiêu chí của 2 hạng mục này cũng đã được xây dựng khá đầy đủ. Theo đó, hạng mục "Nghệ sỹ mới" sẽ dành cho những ca sĩ, nhạc sĩ lần đầu tiên chính thức tham gia vào những hoạt động âm nhạc mang tính chuyên nghiệp và tạo được tiếng vang trong công luận (với các hình thức như album, sáng tác ca khúc, biểu diễn sân khấu) theo chiều hướng tích cực, phù hợp với tiêu chí của giải Cống hiến. Hạng mục "Nghệ sỹ mới" không hạn chế về tuổi tác, ngoài ra những nghệ sĩ được đề cử ở hạng mục này cũng vẫn có thể được đề cử ở hạng mục "Album của năm" và "Chương trình của năm".

Về hạng mục "Ca khúc của năm", các ca khúc tham gia phải là ca khúc phù hợp với tiêu chí của giải Cống hiến, được chính thức giới thiệu đến công chúng theo quy định thời gian chung của giải Cống hiến. Ca khúc của năm được lựa chọn chủ yếu theo hai nguồn: Sự lan tỏa của ca khúc trong đời sống âm nhạc và sự phát hiện của báo chí, những người làm nghề.

Với sự đồng thuận khá cao của BTC và các nhà báo, năm 2012 đã chắc chắn có thêm 2 hạng mục, nâng tổng số hạng mục của Giải thưởng Âm nhạc Cống hiến lên 6 hạng mục. Đó cũng có thể coi là một thành công lớn của Giải Cống hiến.

Hương Trang