12:08 12/12/2011

Lệ Quyên: 'Tôi là ca sĩ của dòng nhạc xưa'

Cuộc sống yên bình bên gia đình nhỏ là động lực giúp ca sĩ gốc Hà Nội tiến đến sự bền vững trong sự nghiệp. Đối với Lệ Quyên, được khán giả ủng hộ trong dòng nhạc xưa là lúc giấc mơ từ bé của cô thành hiện thực.

Cuộc sống yên bình bên gia đình nhỏ là động lực giúp ca sĩ gốc Hà Nội tiến đến sự bền vững trong sự nghiệp. Đối với Lệ Quyên, được khán giả ủng hộ trong dòng nhạc xưa là lúc giấc mơ từ bé của cô thành hiện thực.

- Hơn một năm vào Nam lấy chồng rồi sinh con, cuộc sống của chị thay đổi như thế nào?

- Tôi may mắn được gia đình chồng yêu thương và chăm sóc chu đáo. Chồng tôi là một người tâm lý và chu toàn. Khi tôi lên chức mẹ, cuộc sống có nhiều biến chuyển. Tôi ít ra ngoài, chỉ ở nhà với con, thỉnh thoảng góp mặt trong vài chương trình của bạn bè thân. Khi con được bảy tháng, tôi mới bắt đầu đi hát trở lại trong các đêm nhạc của đồng nghiệp và tại các phòng trà. Tôi hòa nhập khá nhanh với cuộc sống mới.

Lệ Quyên ngày càng xinh đẹp. Ảnh: L.Q.

Lệ Quyên ngày càng xinh đẹp. Ảnh: L.Q.



- "Gái một con trông mòn con mắt", điều đó thể hiện ở bản thân chị ra sao?

- Tôi thấy có sự thay đổi rõ rệt nhưng tôi nghĩ không ai có thể đẹp bằng thời con gái đâu. Thời con gái là đẹp nhất, chỉn chu nhất, hoàn thiện nhất, nhưng tại sao người ta vẫn nói gái một con đẹp? Có thể là để an ủi phụ nữ, cũng có thể là do khi có con, thần thái của người mẹ trở nên hoàn hảo và thăng hoa. Thời con gái giống như một bông hoa mới nở còn e ấp. Người đã có con giống như một bông hoa nở rộ.

- Việc lập gia đình sớm ảnh hưởng thế nào đến chất "lửa" trong âm nhạc của chị?

- Nhiều người ngạc nhiên khi tôi bất ngờ lấy chồng lúc sự nghiệp đang trên đà phát triển. Tôi mong cuộc sống có sự bền vững. Bởi khi một ai đó đạt đến đỉnh cao của sự nghiệp thì sự tụt xuống càng thấy rõ hơn. Tôi sợ điều đó, có thể nói là tôi hơi nhát nhưng tôi muốn có một cuộc sống bình lặng như tôi đang có.

Thời đại này là thời đại của PR và truyền thông. Nếu truyền thông bỏ quên thì mình sẽ quay lại điểm xuất phát. Tôi giữ được lửa vì tôi không khuếch trương hình ảnh quá nhiều. Tôi muốn khám phá khả năng của mình để đáp ứng tình cảm của mọi người. Qua rồi cái thời ca sĩ đưa ra một bức tranh hoa mỹ để dẫn dắt khán giả đi theo họ.

- Chị nói gì về sự cảm thụ âm nhạc của khán giả hiện nay?

- Tôi mới hòa nhập được không khí văn nghệ tại Sài Gòn gần đây thôi. Theo cảm nhận của tôi, khán giả mỗi miền có cách cảm thụ âm nhạc khác nhau. Khán giả miền Bắc có gu âm nhạc tinh tế nhưng thường giấu kín cảm xúc. Vì thế, họ làm cho ca sĩ cảm thấy bị lạc lõng. Người miền Trung chân thật hơn, có sự nồng nhiệt một cách bộc phát. Còn khán giả miền Nam là sự dung hòa đặc tính của hai miền. Người nghệ sĩ đứng trên sân khấu miền Nam dễ đạt sự thăng hoa nhất.

Nữ ca sĩ mê hát nhạc xưa từ nhỏ. Ảnh: L.Q.

Nữ ca sĩ mê hát nhạc xưa từ nhỏ. Ảnh: L.Q.



- Là một ca sĩ của dòng nhạc trẻ, nhưng gần đây người ta chỉ thấy Lệ Quyên hát nhạc xưa, chị nói sao?

- Tôi thích nhạc xưa từ nhỏ và có ý định làm nhạc xưa từ năm 2006, nhưng lúc đó tôi không đủ trình độ để hát. Khi làm nhạc để thu âm mới thấy hát nhạc xưa vất vả đến thế nào. Sau bốn năm cân nhắc, tôi mới quyết định ra album nhạc xưa đầu tiên của mình.

Tôi lớn lên bằng nhạc xưa. Tôi từng nghe nhạc của Hương Lan, Tuấn Vũ, Thanh Tuyền, Bảo Yến. Mỗi lần nghe một ca khúc nhạc xưa là tôi nghe đắm đuối, nên việc mình đi theo hát thì không bất ngờ. Đó chẳng qua tôi biến ước mơ thành hiện thực mà thôi.

- Nhiều ca sĩ hiện nay cũng quay về hát dòng nhạc này nhưng không mấy ai thành công, điều gì khiến chị tự tin để phát triển nó trong tương lai?

- Tôi không phải là ca sĩ chuyên hát ca khúc của một nhạc sĩ nào mà là ca sĩ của dòng nhạc xưa. Tôi không hát theo phong trào, vì hát theo phong trào thì ngay lập tức bị đào thải. Điều làm tôi sung sướng và hạnh phúc vô cùng là được các ca sĩ hát nhạc xưa chấp nhận, bởi họ là người sinh ra để hát nhạc xưa và họ chấp nhận một người ngang sân như tôi là rất quý.

Tôi tin khoảng tinh tế trong âm nhạc của tôi đủ để tôi kéo khán giả về phía mình. Những khán giả mê nhạc xưa vẫn nghe được nhạc trẻ. Mặc dù, tôi hát nhạc xưa nhiều hơn, nhưng phần chính vẫn là nhạc trẻ. Muốn lấy sự yêu mến, cảm tình của khán giả thì mình phải hát ca khúc bằng sự đam mê, sự thấu hiểu nhạc phẩm.


Chương trình "Tình khúc xưa 2" là một bước đệm cho liveshow của Lệ Quyên vào năm 2012. Ảnh: L.Q.



-Còn những dự án âm nhạc mới thì sao?

- Đáng lẽ tôi sẽ tổ chức một liveshow lớn vào cuối năm nay. Tuy nhiên, tôi thấy hiện giờ mình chưa đủ sản phẩm và muốn có thêm nhiều khán giả nữa, nên dời lại vào năm sau. Bản thân tôi là người thận trọng. Nếu như làm một sự kiện trọng đại mà nó thất bại thì tôi cảm thấy mất lửa. Tôi chỉ làm một liveshow giới thiệu album mới của mình Khúc tình xưa 2 làm quà tặng khán giả cuối năm. Chương trình này là bàn đạp để tôi tiến tới một chương trình lớn trong tương lai.

Chương trình “Khúc tình xưa 2 - Trả lại thời gian” diễn ra ngày 25/12, tại nhà hát TP HCM. 12 ca khúc nhạc xưa: Trả lại thời gian, Mưa rừng, Nửa đêm ngoài phố… được Lệ Quyên làm mới. Cô sẽ tái hiện hình ảnh một tiểu thư Hà Nội trên sân khấu. Chương trình có các khách mời: Hương Lan, Đàm Vĩnh Hưng, Quang Dũng, Quang Lê.



Theo vnexpress.net