04:16 02/04/2015

Lễ kỷ niệm 60 năm ngày thành lập Quân chủng Hải quân sẽ diễn ra tại Khánh Hòa

Lễ kỷ niệm 60 năm ngày thành lập Quân chủng Hải quân nhân dân Việt Nam (7/5/1955-7/5/2015) sẽ được tổ chức tại Quân cảng Cam Ranh tỉnh Khánh Hòa vào ngày 2/5...

Lễ kỷ niệm 60 năm ngày thành lập Quân chủng Hải quân nhân dân Việt Nam (7/5/1955-7/5/2015) sẽ được tổ chức tại Quân cảng Cam Ranh tỉnh Khánh Hòa vào ngày 2/5. Đây là thông tin được Quân chủng Hải quân cho biết trong buổi gặp mặt các cơ quan thông tấn, báo chí ngày 2/4 tại Hà Nội.


Chuẩn Đô đốc Nguyễn Ngọc Tương, Phó Chính ủy Quân chủng Hải quân cho biết: Thông qua dịp kỷ niệm 60 năm ngày truyền thống Quân chủng Hải quân nhằm tăng cường, nâng cao nhận thức cho cán bộ, đảng viên và nhân dân về ý thức bảo vệ chủ quyền biển, đảo thiêng liêng của Tổ quốc; ôn lại truyền thống vẻ vang của Quân chủng Hải quân nhân dân anh hùng. Đây cũng là dịp để các thế hệ cán bộ, chiến sĩ trong toàn quân tri ân những thế hệ đi trước đã hiến dâng tuổi thanh xuân của mình để bảo vệ chủ quyền biển, đảo thiêng liêng. Tuyên truyền kết quả huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu của bộ đội Hải quân, về những thành tích, chiến công của những chiến sĩ Hải quân nhân dân Việt Nam. Qua đó đấu tranh chống lại những quan điểm sai trái, những thế lực thù địch lợi dụng việc tuyên truyền bảo vệ chủ quyền biển, đảo để chống phá nhà nước ta…

Chuẩn Đô đốc Nguyễn Ngọc Tương, Phó Chính ủy Quân chủng Hải quân giới thiệu về các hoạt động nhân dịp kỷ niệm 60 năm ngày truyền thống Quân chủng Hải quân nhân dân Việt Nam. Ảnh Viết Tôn


Từ Cục Phòng thủ bờ bể với 141 cán bộ, chiến sỹ, công nhân viên, phương tiện vũ khí hết sức thô sơ, ít ỏi, trải qua 60 năm xây dựng, Hải quân nhân dân Việt Nam đã trở thành Quân chủng cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại với đầy đủ các thành phần lực lượng tàu mặt nước, tàu ngầm, không quân hải quân, pháo binh - tên lửa bờ, hải quân đánh bộ - đặc công nước. Hải quân nhân dân Việt Nam luôn trung thành tuyệt đối với sự nghiệp cách mạng của Đảng và nhân dân, sẵn sàng chiến đấu và chiến đấu thắng lợi, bảo vệ vững chắc chủ quyền biển đảo, thềm lục địa, góp phần bảo vệ Tổ quốc, xây dựng, phát triển đất nước. Với những chiến công xuất sắc, đặc biệt xuất sắc, Quân chủng Hải quân hai lần được tuyên dương danh hiệu Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân, xây đắp nên truyền thống vẻ vang "Chiến đấu anh dũng, mưu trí sáng tạo; làm chủ vùng biển; quyết chiến, quyết thắng".    


Kỷ niệm 60 năm ngày thành lập, Quân chủng Hải quân mở đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng trong toàn quân và toàn dân nhằm nâng cao nhận thức, trách nhiệm cho cán bộ, đảng viên và nhân dân về vị trí, vai trò của biển đảo; vai trò nòng cốt của Hải quân nhân dân Việt Nam trong quản lý, bảo vệ chủ quyền biển, đảo, thềm lục địa của Tổ quốc; về lịch sử, truyền thống của Hải quân nhân dân Việt Nam trong 60 năm qua.


Trong dịp này, Quân chủng Hải quân đã phát động đợt thi đua cao điểm với chủ đề "Phát huy truyền thống; đoàn kết, an toàn; thần tốc, quyết thắng", tập trung làm chuyển biến mạnh mẽ về nhận thức, trách nhiệm, ý chí quyết tâm trong thực hiện nhiệm vụ và chấp hành kỷ luật; gắn thi đua với các phong trào sáng kiến cải tiến kỹ thuật và cuộc vận động phát huy truyền thống, cống hiến tài năng, xứng danh Bộ đội Cụ Hồ - Người chiến sỹ Hải quân. Quân chủng Hải quân sẽ tổ chức nhiều hoạt động như: Liên hoan tuyên truyền viên trẻ tại 2 Khu vực phía Bắc và phía Nam; Hội thảo khoa học với chủ đề "Hải quân nhân dân Việt Nam - Truyền thống và hiện đại". Triển lãm kỷ niệm 60 năm Ngày thành lập Hải quân nhân dân Việt Nam sẽ được tổ chức tại Bảo tàng Hải quân và triển lãm lưu động tại các địa phương ven biển.


Theo Chuẩn Đô đốc Nguyễn Ngọc Tương, tại nhiều địa phương trong cả nước cũng sẽ tổ chức các buổi gặp mặt, giao lưu truyền thống; các hoạt động đền ơn đáp nghĩa, hỗ trợ, giúp đỡ các gia đình cựu chiến binh Hải quân và quân nhân, công nhân viên quốc phòng trong Quân chủng có hoàn cảnh khó khăn. Các hoạt động kỷ niệm 60 năm Hải quân nhân dân Việt Nam góp phần khơi dậy niềm tự hào, phát huy hơn nữa ý thức trách nhiệm, tinh thần và ý chí cách mạng của mọi cán bộ, chiến sỹ, quân nhân chuyên nghiệp, công nhân viên quốc phòng trong quân chủng và nhân dân trong thực hiện nhiệm vụ, xây dựng Quân chủng Hải quân ngày càng vững mạnh theo hướng cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại, luôn hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ là lực lượng nòng cốt trong quản lý, bảo vệ vững chắc chủ quyền, biền đảo, thềm lục địa thiêng liêng của Tổ quốc trong tình hình mới.

   

PV