10:16 01/10/2011

Lễ hội "Niềm đam mê Đông dương" lần đầu tiên tại Pháp

Lần đầu tiên, một sự kiện văn hóa-du lịch có tầm cỡ lớn nhằm giới thiệu văn hóa và tăng cường quảng bá du lịch của 3 nước Việt Nam, Lào, Campuchia được tổ chức tại Pháp và các mước châu Âu khác.

Theo phóng viên TTXVN tại Pháp, Lễ hội Văn hóa-du lịch Việt Nam-Lào-Campuchia mang tên "Niềm đam mê Đông dương" đã chính thức khai mạc sáng 30/9 tại Công viên Hoa Pari của Pháp.

Đây là lần đầu tiên một sự kiện văn hóa-du lịch có tầm cỡ lớn nhằm giới thiệu văn hóa và tăng cường quảng bá du lịch của 3 nước trong hệ thống bay của Vietnam Airlines này được tổ chức tại Pháp và tại châu Âu.

Tham dự khai mạc lễ hội có các Đại sứ Việt Nam tại Pháp Dương Chí Dũng, Đại sứ Lào Khôanta Phalivông (Khouanta Phalivong) và Đại sứ Campuchia Uchơ Kiman (Uch Kiman). Đại sứ Dương Văn Quảng, Trưởng phái đoàn thường trực Việt Nam bên cạnh UNESCO; Tổng Giám đốc Tổng Công ty Hàng không Việt Nam Phạm Ngọc Minh; Giám đốc Văn phòng đại diện Vietnam Airlines tại châu Âu Lê Dũng; cùng đông đảo bạn bè Pháp, bà con Việt Kiều, các học sinh, sinh viên Việt Nam tại Pháp cũng tham dự lễ hội.

Phát biểu tại lễ khai mạc, ông Phạm Ngọc Minh nhấn mạnh sáng kiến này của Vietnam Airlines không chỉ nhằm tăng cường quảng bá hình ảnh và tiềm năng du lịch của 3 nước Đông dương, mà còn tạo điều kiện cho du khách và các nhà nghiên cứu khám phá những nét văn hóa đặc thù, tiềm năng thiên nhiên phong phú của mỗi nước, cũng như những khía cạnh độc đáo trong đời sống hàng ngày của mỗi dân tộc. Ông cho biết với việc Vietnam Airlines đã là thành viên Liên minh các đối tác hàng không thế giới (Skyteam), hành khách có thể kết nối dễ dàng từ Việt Nam đến các điểm du lịch của Lào và Campuchia.

Theo Đại sứ Dương Chí Dũng, lễ hội "Niềm đam mê Đông dương" là cơ hội tốt giúp du khách khám phá vẻ đẹp tiềm ẩn của mỗi vùng đất trong khu vực; là bước đầu tiên để thu hút bạn bè Pháp đến với thị trường du lịch Đông dương; góp phần tăng cường trao đổi kinh tế và đầu tư giữa Pháp với 3 nước này. Sự kiện này cũng là bằng chứng về sự đa dạng trong một khối thống nhất của gia đình Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN).

Nhân dịp này, ông Lê Dũng cho biết Vietnam Airlines sẽ tăng cường các chuyến bay để khai thác tốt tiềm năng khách Pháp và châu Âu đến Việt Nam; cải thiện chất lượng dịch vụ để đáp ứng những nhu cầu và đòi hỏi ngày càng cao của du khách đến Việt Nam, hoặc từ Việt Nam đi tiếp đến các nước châu Âu.

Các Đại sứ Khôanta Phalivông và Uchơ Kiman khẳng định lễ hội không chỉ tạo điều kiện cho việc tăng cường tình đoàn kết, hợp tác, hữu nghị truyền thống giữa 3 nước Đông dương; mà còn góp phần tăng cường mối quan hệ hợp tác giữa 3 nước này với Pháp; và là cơ hội để thu hút sự quan tâm của các nhà kinh tế, đầu tư, thương nhân… Pháp.
Lễ khai mạc được kết thúc bằng một chương trình ca múa nhạc đặc sắc với các tiết mục truyền thống của 3 nước Đông dương và tiết mục hát-múa đoàn kết Việt-Lào-Campuchia…, để lại ấn tượng mạnh mẽ cho các đại biểu tham dự.

TTXVN/Tin tức