09:23 26/09/2011

Lễ hội Katê của đồng bào Chăm

Lễ hội Katê của đồng bào Chăm theo đạo Bàlamôn diễn ra từ ngày 26 đến ngày 28/9 dương lịch (tức 1 - 3 tháng 7 Chăm lịch) tại thôn Hữu Đức, xã Phước Hữu, huyện Ninh Phước, tỉnh Ninh Thuận khá sôi nổi, thu hút đông đảo du khách thập phương đến chung v

Lễ hội Katê của đồng bào Chăm theo đạo Bàlamôn diễn ra từ ngày 26 đến ngày 28/9 dương lịch (tức 1 - 3 tháng 7 Chăm lịch) tại thôn Hữu Đức, xã Phước Hữu, huyện Ninh Phước, tỉnh Ninh Thuận khá sôi nổi, thu hút đông đảo du khách thập phương đến chung vui và tìm hiểu về nét văn hóa độc đáo của đồng bào Chăm nơi đây.

Nghi lễ rước y phục nữ thần PoSah Inư. Ảnh: Nguyễn Thanh- TTXVN


Để tưởng nhớ các vị thần như: thần Pô Klong Garai, Pô Pôme..., lễ hội diễn ra trang trọng với những điệu múa uyển chuyển, những lời hát du dương song hành cùng tiếng kèn Saranai, tiếng trống Paranưng của thôn nữ và các nghệ nhân Chăm đến từ các vùng thôn quê; lễ đón rước y trang được đồng bào người Raglai ở xã Phước Hà đưa về đền PôNưgar thôn Hữu Đức, xã Phước Hữu.

Theo truyền thuyết, người Raglai là em út của người Chăm, có nhiệm vụ giữ gìn y trang để mỗi năm trao lại cho người Chăm. Lễ hội Katê có sự tham dự của người Raglai với các điệu múa đặc sắc dâng lên thánh thần.

Công Thử