01:15 22/01/2011

Lễ hội hoa xuân Hà Nội 2011

Đây là năm thứ 5 Lễ hội hoa xuân Hà Nội được tổ chức. Đây là hoạt động mừng xuân mới Tân Mão năm 2011 và kỷ niệm 81 năm ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (3/2/1930 - 3/2/2011) và chào mừng thành công của Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XI...

Đây là năm thứ 5 Lễ hội hoa xuân Hà Nội được tổ chức. Đây là hoạt động mừng xuân mới Tân Mão năm 2011 và kỷ niệm 81 năm ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (3/2/1930 - 3/2/2011) và chào mừng thành công của Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XI, do Sở Văn hóa, Thể thao & Du lịch Hà Nội tổ chức.

Diễn ra từ ngày 27/1- 1/2/2011, tại khu vực hồ Thiền Quang (bao gồm đường Trần Nhân Tông, từ ngã ba Nguyễn Đình Chiểu đến rạp Xiếc TW, cổng công viên phía đường Trần Nhân Tông và con đường đôi phía trong cổng Công viên Thống Nhất), lễ hội sẽ gồm các hoạt động: Triển lãm trưng bày các mô hình mỹ thuật và hoa, tiểu cảnh hoa về Thủ đô Hà Nội, tranh, ảnh, hoa xuân, thư pháp, câu đối… về mùa xuân; Hội chợ hoa xuân với sự hiện diện của các làng hoa tươi, hoa khô, các sản phẩm giống hoa, cây cảnh, các hàng hóa về hoa, về đồ thờ cúng, một số mặt hàng quà Tết truyền thống… Ngoài ra là các hoạt động biểu diễn nghệ thuật mùa xuân.

Khu trưng bày triển lãm tại cổng công viên phía đường Trần Nhân Tông và con đường đôi phía trong cổng Công viên Thống Nhất, với sự hiện diện của các tiểu cảnh hoa được sắp đặt như những hơi thở mới của ngày xuân đang về, bên cạnh đó là những cây cảnh quý hiếm được sắp đặt xen kẽ tạo nên nét không gian chỉ riêng Tết mới có: Đất trời cây cối, vạn vật sinh sôi; cùng các mô hình mỹ thuật có ý nghĩa giới thiệu Thủ đô Thăng Long - Hà Nội, nơi hội tụ lan tỏa. Ngoài ra là một số trưng bày về tranh ảnh Hà Nội, hoa, mùa xuân qua các thời kỳ, câu đối thư pháp ngày xuân.

Khu hội chợ xuân sẽ gồm khu vực chợ hoa ngày Tết của các làng hoa, phố hoa nổi tiếng ở Hà Nội nhằm giới thiệu những đặc sản làng hoa Hà Nội như Ngọc Hà, Nhật Tân, Tây Tựu, Mê Linh, những làng, phố hoa, nghệ nhân sản xuất hoa khô, hoa giấy, hoa sắt, đồng, hoa gỗ, thiếp hoa,…các loại hình về hoa.

Và cuối cùng là khu vực giới thiệu và bán một số sản phẩm về ẩm thực truyền thống ngày Tết như: Giò chả, nem chua Ước Lễ, mứt Tết Xuân Đỉnh, ô mai, trầu cau, đồ chơi dân gian như tò he, gấp giấy, đồ thờ cúng Sơn Đồng, đồ bàn ghế cổ Đồng Kỵ, đúc đồng Ngũ Xã, khảm trai Chuyên Mỹ, mây tre đan…

Cũng trong khuôn khổ lễ hội, sẽ diễn ra các lễ hội dân gian (làng hoa, phố hoa truyền thống); các loại hình ca nhạc truyền thống trên hồ Thiền Quang và khu vực phố Trần Nhân Tông, Công viên Thống Nhất như quan họ, hát xẩm, chèo, ca trù; và đặc biệt là các hội thi như hội thi nghề; các trò chơi dân gian, trò chơi xuân; thi cắm hoa, làm hoa giấy, điêu khắc hoa...

P.V