12:09 02/12/2010

Lễ đón nhận Bằng Công nhận gia nhập Mạng lưới công viên địa chất toàn cầu

Tối 1/12, tại huyện Đồng Văn, Ủy ban Quốc gia UNESCO Việt Nam và UBND tỉnh Hà Giang đã long trọng tổ chức Lễ đón nhận Bằng công nhận Công viên địa chất Cao nguyên đá Đồng Văn là thành viên của Công viên địa chất toàn cầu.

Tối 1/12, tại huyện Đồng Văn, Ủy ban Quốc gia UNESCO Việt Nam và UBND tỉnh Hà Giang đã long trọng tổ chức Lễ đón nhận Bằng công nhận Công viên địa chất Cao nguyên đá Đồng Văn là thành viên của Công viên địa chất toàn cầu.

Tham dự có lãnh đạo Văn phòng Chủ tịch nước, Hội đồng Dân tộc của Quốc hội, Ủy ban Quốc gia UNESCO Việt Nam, Văn phòng đại diện UNESCO tại Hà Nội; Đại sứ quán các nước Hy Lạp, Italia, đại diện lãnh đạo một bộ, ban, ngành Trung ương, địa phương và đông đảo đồng bào các dân tộc huyện Đồng Văn.

Ngày 3/10, tại đảo Levos - Hy Lạp, Công viên địa chất Cao nguyên đá Đồng Văn đã được Hội đồng tư vấn của Mạng lưới Công viên địa chất toàn cầu chính thức công nhận là thành viên của mạng lưới. Đây là công viên địa chất thứ 2 của Đông Nam Á và là Công viên địa chất đầu tiên của Việt Nam được công nhận là thành viên của mạng lưới này. Cao nguyên đá Đồng Văn, chính thức trở thành thành viên của Công viên địa chất toàn cầu là một sự kiện quan trọng không chỉ của Đảng bộ, nhân dân các dân tộc tỉnh Hà Giang, mà còn là niềm tự hào, phấn khởi của nhân dân cả nước và cộng đồng quốc tế.

Bà Katherine Muller Marin, Trưởng Văn phòng đại diện UNESCO tại Hà Nội và ông Phạm Sanh Châu, Tổng Thư ký Ủy ban Quốc gia UNESCO Việt Nam, đã trao Bằng công nhận của UNESCO đối với Cao nguyên đá Đồng Văn. Buổi lễ được tiếp nối với chương trình biểu diễn nghệ thuật hoành tráng do hàng trăm nghệ sĩ và diễn viên Đoàn Nghệ thuật tỉnh Hà Giang, Đoàn Nghệ thuật Hoa Lê Trắng, Đoàn Nghệ thuật Cao Nguyên Xanh, sinh viên Trường Cao đẳng múa Việt Nam, Trường Cao đẳng Sư phạm Hà Giang biểu diễn.

Minh Tâm