09:10 20/09/2014

Lễ dâng hương tưởng nhớ Anh hùng dân tộc Nguyễn Trung Trực

Tại Công viên tượng đài Nguyễn Trung Trực, thành phố Rạch Giá, tỉnh Kiên Giang long trọng tổ chức lễ rước sắc thần và lễ dâng hương tưởng niệm, tri ân công đức Anh hùng dân tộc Nguyễn Trung Trực nhân lễ hội truyền thống kỷ niệm 146 năm ngày hy sinh của Cụ Nguyễn (1868 - 2014).

Sáng 20/9, tỉnh Kiên Giang long trọng tổ chức lễ rước sắc thần và lễ dâng hương tưởng niệm, tri ân công đức Anh hùng dân tộc Nguyễn Trung Trực nhân lễ hội truyền thống kỷ niệm 146 năm ngày hy sinh của Cụ Nguyễn (1868 - 2014).

Đồng chí Lê Hồng Anh, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư đã đến dâng hương tại đền thờ Anh hùng dân tộc Nguyễn Trung Trực. Ảnh: Trường Giang -TTXVN.


Ngay từ sáng sớm, hàng vạn người dân trong và ngoài tỉnh Kiên Giang đã tham gia lễ thỉnh sắc thần Nguyễn Trung Trực trên đại lộ mang tên của Cụ Nguyễn ở trung tâm thành phố Rạch Giá. Sắc thần được thỉnh về Công viên tượng đài Nguyễn Trung Trực. Tại đây, Ban tổ chức lễ hội long trọng tổ chức lễ dâng hương tưởng nhớ công lao to lớn của người Anh hùng dân tộc Nguyễn Trung Trực bất khuất, trung kiên.

Thường trực Ban Bí thư Lê Hồng Anh, Giáo sư Vũ Khiêu, đại diện Bộ Văn hóa - Thể thao và Du lịch, Ban Chỉ đạo Tây Nam bộ, lãnh đạo tỉnh Kiên Giang và một số tỉnh khu vực đồng bằng sông Cửu Long cùng hàng vạn đồng bào đến từ các tỉnh, thành phố khu vực đồng bằng sông Cửu Long tham dự lễ dâng hương với lòng thành kính, tri ân công lao Cụ Nguyễn.

Tại lễ dâng hương, bà Đặng Tuyết Em - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Kiên Giang đọc diễn văn nêu bật bản lĩnh, tinh thần kiên trung bất diệt và điểm lại những nét son ngời sáng, những chiến công hiển hách, một lòng vì nước, vì dân chiến đấu chống giặc ngoại xâm đến hơi thở cuối cùng của Anh hùng dân tộc Nguyễn Trung Trực.

Tấm gương chói lọi của người Anh hùng dân tộc Nguyễn Trung Trực xuất thân từ dân chài, áo vải đã góp phần giáo dục truyền thống yêu nước, tinh thần quật cường chống ngoại xâm, bảo vệ đất nước của cha ông cho thế hệ trẻ hôm nay và mai sau.

Ngay sau lễ dâng hương tại tượng đài Nguyễn Trung Trực, hàng vạn người dân đất phương Nam đã tham gia lễ rước sắc thần, dâng hoa vào chánh điện Đền thờ Nguyễn Trung Trực với rực rỡ cờ hoa, kèn, trống, lân - rồng…

Được chính quyền và nhân dân tỉnh Kiên Giang tổ chức thường niên nhằm tưởng nhớ, ghi nhận và tôn vinh những công lao to lớn của người Anh hùng dân tộc Nguyễn Trung Trực, hàng năm lễ hội truyền thống này thu hút hơn 1 triệu lượt khách thập phương đến tham dự và dâng hương.


Bùi Trường Giang
(TTXVN)