12:15 25/12/2012

LDP và NKP nhất trí thành lập chính phủ liên minh

Ngày 25/12, lần đầu tiên trong ba năm qua, Đảng Dân chủ Tự do (LDP) và Đảng Công Minh Mới (NKP) tại Nhật Bản đã nhất trí thành lập chính phủ liên minh, sau khi cả hai giành chiến thắng trong cuộc bầu cử Hạ viện hôm 16/12 vừa qua.

Ngày 25/12, lần đầu tiên trong ba năm qua, Đảng Dân chủ Tự do (LDP) và Đảng Công Minh Mới (NKP) tại Nhật Bản đã nhất trí thành lập chính phủ liên minh, sau khi cả hai giành chiến thắng trong cuộc bầu cử Hạ viện hôm 16/12 vừa qua.


Ông Fumio Kishida - người được bổ nhiệm làm Ngoại trưởng Nhật Bản. Ảnh Internet.


Trong cuộc hội đàm chiều 25/12, Chủ tịch LDP Shinzo Abe, người dự kiến trở thành Thủ tướng Nhật Bản, và Chủ tịch NKP Natsuo Yamaguchi đã chính thức đạt được thỏa thuận thành lập chính phủ liên minh. Chủ tịch hai đảng cũng đã ký một văn kiện về hợp tác chính sách.


Trong số các đường lối chính sách mà cả LDP và NKP cùng nhất chí có chính sách đưa Nhật Bản thoát khỏi tình trạng giảm phát kéo dài bằng cách "đề ra mục tiêu lạm phát 2% và kiên quyết tiến hành nới lỏng tiền tệ"

Cũng trong ngày 25/12, ông Abe đã quyết định bổ nhiệm Hạ nghị sĩ của LDP Fumio Kishida làm ngoại trưởng khi thành lập chính phủ mới, dự kiến vào ngày 26/12́.


Ông Kishida nguyên là trưởng phụ trách các vấn đề quốc hội của LDP và từng đảm nhiệm quốc vụ khanh phụ trách các vấn đề liên quan đến quần đảo Okinawa trong chính phủ trước đây của ông Abe.



TTXVN/Tin tức