10:19 22/10/2011

Lật thuyền trong dòng nước lũ, hai vợ chồng thiệt mạng

Các lực lượng chức năng ở địa phương đã tìm thấy và vớt được thi thể hai vợ chồng nạn nhân Hà Văn Thìn (75 tuổi) và vợ là bà Lê Thị Nguyệt (72 tuổi), làm nghề bủa lưới, trú xã Điền Lộc, huyện Phong Điền, tỉnh Thừa Thiên - Huế, bị chết do chìm thuyền đánh cá trong nước lũ.

Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện Phong Điền Hồ Bê cho biết: Các lực lượng chức năng ở địa phương đã tìm thấy và vớt được thi thể hai vợ chồng nạn nhân Hà Văn Thìn (75 tuổi) và vợ là bà Lê Thị Nguyệt (72 tuổi), làm nghề bủa lưới, trú xã Điền Lộc, huyện Phong Điền, tỉnh Thừa Thiên - Huế, bị chết do chìm thuyền đánh cá trong nước lũ.

Sự việc đau lòng này xảy ra do vào khoảng gần 8h sáng 20/10 tại khu vực chân cầu Đen, thuộc xã Điền Lộc, do thấy gió lặng, nước lũ lại rút nhiều, nên hai vợ chồng ông Thìn, bà Nguyệt lại cho thuyền ra sông để bủa lưới bắt cá.

Tuy nhiên, khi đến giữa dòng, gặp nước sông chảy xiết, chiếc thuyền của vợ chồng ông Thìn bị lật úp. Chiều cùng ngày, do không thấy đôi vợ chồng già trở về nhà như mọi khi, người thân đã kéo nhau đi tìm thì phát hiện nón mê, áo khoác ngoài và tay chèo bằng gỗ của ông Thìn tấp vào bờ.

Chính quyền địa phương đã hỗ trợ với mức 4,2 triệu đồng/người để chôn cất cho người bị nạn.

Sự việc một lần nữa gióng lên hồi chuông cảnh tỉnh cho những ai chủ quan, mất cảnh giác với thiên tai, lũ lụt. Được biết, đây là vụ thứ 3 liên tiếp xảy ra tai nạn lật thuyền trong mưa lũ tại Thừa Thiên - Huế.

Trước đó, ngày 17/10, một vụ lật thuyền khác xảy ra tại thôn Vĩnh An (xã Phong Bình, huyện Phong Điền) khiến chị Nguyễn Thị Kim Quy (27 tuổi) tử nạn. Ngày 25/9, trong lúc thả lưới ở khu vực sông Đại Giang, vợ chồng anh Phạm Thăng (50 tuổi) và chị Nguyễn Thị Chung (42 tuổi), trú tại tổ 3, thôn Lương Hậu (phường Thủy Lương, thị xã Hương Thủy) cũng bị lật thuyền, dẫn đến tử vong...



TTXVN/Tin Tức