01:18 17/01/2015

Lật tàu trên sông Dương Tử, 22 người thiệt mạng

Giới chức tỉnh Giang Tô, miền Đông Trung Quốc, ngày 17/1 xác nhận đã có 22 người thiệt mạng trong vụ lật tàu kéo chiều 15/1 khi đang chạy thử nghiệm trên sông Dương Tử.

Giới chức tỉnh Giang Tô, miền Đông Trung Quốc, ngày 17/1 xác nhận đã có 22 người thiệt mạng trong vụ lật tàu kéo chiều 15/1 khi đang chạy thử nghiệm trên sông Dương Tử.

Triển khai công tác cứu hộ song chỉ cứu được 3 người trên tổng số 25 người trong vụ tai nạn lật tàu trên sông Dương Tử. Ảnh: SCMP.


Theo Cơ quan an toàn hàng hải tỉnh Giang Tô, đội cứu hộ đã tìm thấy toàn bộ 22 thi thể của những người mất tích trên tàu "Quan Thần Châu 67", trong đó có 8 người nước ngoài gồm 4 người Singapore, 1 người Indonesia, 1 người Malaysia, 1 người Ấn Độ và 1 người Nhật Bản. 


Khi xảy ra tai nạn, trên tàu có tất cả 25 người nhưng đội cứu hộ chỉ cứu được 3 người Trung Quốc, trong đó có một người là phiên dịch viên. Hiện tàu "Quan Thần Châu 67" đã được trục vớt sau khi bị chìm 40 tiếng tại Eo Phú Bắc, gần thành phố Tấn Giang.


Theo điều tra ban đầu, nguyên nhân khiến tàu lật là do "lái tàu không tuân thủ quy trình điều khiển bắt buộc cho việc chạy thử nghiệm" và cũng không thông báo tình hình thực tế của con tàu cho các nhà chức trách.


* Sáng cùng ngày, ở Tây Bắc Trung Quốc đã xảy ra một vụ tai nạn ô tô trên đường cao tốc ở tỉnh Thanh Hải làm 7 người thiệt mạng. Tai nạn xảy ra vào khoảng 8h00 theo giờ địa phương (9h00 cùng ngày ở Việt Nam) khi 2 xe ô tô tông trực diện tại địa phận huyện Mã Đa thuộc tỉnh trên. Nguyên nhân tai nạn đang được điều tra.



TTXVN/Tin tức