09:09 27/09/2011

Lập phương án cứu hộ cho ngư dân ở Hoàng Sa

Để chuẩn bị phòng chống cơn bão số 4, chiều 26/9, dưới sự chủ trì của Bộ trưởng Bộ NN&PTNT Cao Đức Phát, Ban chỉ đạo PCLB Trung ương đã có cuộc họp khẩn bàn các biện pháp ứng phó.

Để chuẩn bị phòng chống cơn bão số 4, chiều 26/9, dưới sự chủ trì của Bộ trưởng Bộ NN&PTNT Cao Đức Phát, Ban chỉ đạo PCLB Trung ương đã có cuộc họp khẩn bàn các biện pháp ứng phó.

Theo báo cáo, đến 16 giờ ngày 26/9, đã thông báo được cho trên 31.459 tàu, thuyền cùng 147.290 người biết vị trí, diễn biến của bão để chủ động di chuyển, phòng tránh hoặc thoát ra khỏi khu vực nguy hiểm.

Về tàu số hiệu ĐNa 0234 của Đà Nẵng có 2 nhân lực, bị hỏng máy từ 9 giờ 30 ngày 25/9 được thả neo ngoài biển. Đến 16 giờ 30 đã xác định được vị trí tàu chìm, 2 người trên tàu đã bơi được vào bờ an toàn.

Theo thống kê, đến chiều 26/9, có 1 tàu (ĐNa 0234 của Đà Nẵng) bị chìm, 2 tàu hư hỏng, không có thiệt hại về người.

Tại cuộc họp, đại diện Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng cho biết, để đối phó với cơn bão số 5 mới xuất hiện, Bộ đội Biên phòng đã kêu gọi ngư dân vào bờ, tìm nơi trú ẩn.

Đại diện Bộ Ngoại giao cho biết, bộ đang tiếp tục kêu gọi phía Trung Quốc cho ngư dân Việt Nam vào trú trên các đảo, để tránh thiệt hại về người và của.

Bộ trưởng Bộ NN&PTNT Cao Đức Phát đã yêu cầu tại ĐBSCL, Quân khu 9 huy động lực lượng tối đa để ứng phó với bão, gia cố bờ bao, riêng An Giang công bố tình trạng lũ khẩn cấp để chỉ đạo các biện pháp quyết liệt. Hiện An Giang còn 128.000 ha lúa non (30 ngày tuổi), một số đang chín, hầu hết còn xanh.

Đối với 35 tàu và 448 người dân ở Hoàng Sa phải có phương án cứu hộ, ứng phó với bão số 5, dứt khoát phải kêu gọi lên bờ, đặc biệt là ngư dân hai tỉnh Quảng Nam và Quảng Ngãi.

Hữu Vinh