12:08 04/12/2012

Lập lán dã chiến chống buôn lậu

Theo Bộ đội biên phòng tỉnh Lạng Sơn, hiện nay dọc tuyến biên giới, đặc biệt là những địa bàn “nóng” về buôn lậu như Bãi Gianh, Gốc Bưởi... huyện Tân Thanh, Cốc Nam huyện Văn Lãng, Chi Ma huyện Lộc Bình..., các lực lượng chức năng đã lập hơn 20 lán dã chiến để ngăn chặn các đối tượng buôn lậu...

Theo Bộ đội biên phòng tỉnh Lạng Sơn, hiện nay dọc tuyến biên giới, đặc biệt là những địa bàn “nóng” về buôn lậu như Bãi Gianh, Gốc Bưởi... huyện Tân Thanh, Cốc Nam huyện Văn Lãng, Chi Ma huyện Lộc Bình..., các lực lượng chức năng đã lập hơn 20 lán dã chiến để ngăn chặn các đối tượng buôn lậu lợi dụng đường mòn, lối tắt vận chuyển hàng lậu qua biên giới và xuất, nhập cảnh trái phép.


Thượng tá Phạm Quốc Huy, Chỉ huy Đồn Biên phòng Tân Thanh, huyện Văn Lãng cho biết: “Mỗi lán luôn có từ 2 - 5 chiến sĩ chốt chặn 24/24 giờ. Một số lối mòn được rào chắn bằng dây thép gai; bằng những biện pháp đấu tranh quyết liệt nên đã hạn chế được hàng lậu, hàng cấm như: pháo nổ, tiền giả, hàng gia dụng qua khu vực này...”.


Thượng tá Lê Văn Khánh, Chỉ huy Đồn Biên phòng Chi Ma, huyện Lộc Bình cho biết: Hiện nay tất cả những đường mòn, lối tắt khu vực đồn quản lý đều được cắm biển báo “Khu vực cấm xuất, nhập cảnh trái phép"; lập 4 lán tại các điểm xung yếu, cắt cử cán bộ, chiến sĩ trực 24/24 giờ nhằm ngăn chặn, đấu tranh chống buôn lậu, đặc biệt là gia cầm, pháo...

 

Những đường mòn xe máy có thể qua lại được thì dùng cọc gỗ, rào chắn. Đến nay, các cán bộ, chiến sĩ ở đồn đã tuyên truyền, vận động hơn 100 hộ dân sinh sống dọc biên giới cùng tham gia bảo vệ đường biên, mốc giới; tổ chức tuyên truyền, phát tờ rơi, vận động nhân dân chấp hành các quy định về xuất nhập cảnh trái phép, không tham gia buôn lậu, vận chuyển hàng hóa trái phép qua biên giới... Do vậy tình hình buôn lậu qua địa bàn Chi Ma đã được kiềm chế rất nhiều; đặc biệt việc nhập lậu gia cầm qua biên giới hầu như không còn.

 

Thái Thuần