09:21 25/09/2014

“Lao động trẻ cần tinh thông nghề nghiệp”

Kỳ thi tay nghề ASEAN lần thứ 10 có sự tham gia của 10 quốc gia, với 263 thí sinh, tranh tài tại 25 nghề.

Đó là thông điệp chính của của kỳ thi tay nghề ASEAN lần thứ 10, sẽ được tổ chức tại Hà Nội từ 19-29/10/2014. Đây là thông tin mà Bộ Lao động Thương binh và Xã hội (LĐTBXH) đưa ra tại cuộc họp báo ngày 25/9.


Thứ trưởng Bộ LĐTBXH Nguyễn Ngọc Phi thông tin về cuộc thi tay nghề Asean lần thứ 10 sẽ điễn ra tại Hà Nội từ 19-29/10


“Kỹ năng nghề có vai trò quan trọng trong quá trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước. Việc nâng cao kỹ năng nghề có vai trò quyết định trong đào tạo chất lượng nguồn nhân lực khối đào tạo nghề. Thông tin mới đây của ILO về năng suất lao động Việt Nam chỉ bằng 1/15 lao động Singapore, 1/5 so với Malaysia và 2/5 so với Thái Lan ,là vấn đề đáng quan tâm. Do đó thông qua cuộc thi tay nghề ASEAN lần thứ 10 cũng là dịp để Việt Nam giới thiệu những  nghề có thể mạnh, cũng như đẩy mạnh thu hút giới trẻ học nghề”, ông ông Nguyễn Ngọc Phi, Thứ trưởng Bộ LĐTBXH, cho biết.


Theo Ban tổ chức, Kỳ thi tay nghề ASEAN lần thứ 10 có sự tham gia của 10 quốc gia, với 263 thí sinh, tranh tài tại 25 nghề (trong đó có 23 nghề thi, 2 nghề trình diễn. Ông Dương Đức Lân, Tổng cục trưởng Tổng cục Dạy nghề, Trưởng Ban tổ chức Kỳ thi tay nghề ASEAN lần thứ X cho biết: Các nghề kỳ vọng mang lại nhiều huy chương vàng cho Việt Nam lần này là cơ điện tử, tự động hóa công nghiệp, thiết kế trang web. Sau khi kỳ thi kết thúc, tất cả các trang thiết bị, cơ sở vật chất phục vụ cuộc thi sẽ được chuyển giao cho các trường nghề.


Theo ông Nguyễn Ngọc Phi, Thứ trưởng Bộ LĐTBXH, kỳ thi này chúng ta đặt ra 3 yêu cầu lớn: Thể hiện sự đoàn kết, hào khí của khối ASEAN; Việt Nam đặt mục tiêu xếp nhất toàn đoàn; đồng thời quảng bá hình ảnh, văn hóa Việt Nam và các lĩnh vực kinh tế, xã hội, đặc biệt là thành tựu trong công tác đào tạo nghề.


Xuân Cường