12:00 03/12/2011

Lào Cai rét đậm

Ngày 2/12, Trạm khí tượng TP Lào Cai quan trắc được nhiệt độ TP Lào Cai và các huyện vùng thấp Bảo Yên, Bảo Thắng, Văn Bàn đều ở ngưỡng 15 độ C, mức thấp nhất tính từ đầu mùa đông đến nay;

Ngày 2/12, Trạm khí tượng TP Lào Cai quan trắc được nhiệt độ TP Lào Cai và các huyện vùng thấp Bảo Yên, Bảo Thắng, Văn Bàn đều ở ngưỡng 15 độ C, mức thấp nhất tính từ đầu mùa đông đến nay; thị trấn Bắc Hà, các huyện Mường Khương và Si Ma Cai ở mức 10,3 độ C. Các huyện vùng cao như Sa Pa, Ý Tý, Bát Xát, nhiệt độ xuống tới 5,9 độ C, xuất hiện sương mù và giá buốt tê cóng chân tay.

Đợt không khí lạnh này bắt đầu từ sáng 1/12 với cường độ khá mạnh mang theo mưa vừa đến mưa to, có nơi mưa rất to, khiến nền nhiệt độ các khu vực trong tỉnh giảm nhưng không đồng đều, phổ biến giảm từ 4-5 độ C. Dự báo trong khoảng 2 ngày tới, nhiệt độ ở Lào Cai tiếp tục giảm, trời tiếp tục rét buốt về đêm và sáng.

Trước tình hình rét đậm, UBND tỉnh Lào Cai đã chỉ đạo các ngành chức năng tăng cường chủ động chống rét cho gia súc và cây trồng, dự trữ thức ăn, che chắn chuồng trại và không thả trâu hoặc sử dụng cày kéo vào thời điểm quá rét. Ngành chức năng chuẩn bị vật tư, giống để hỗ trợ nông dân trồng thay thế những cây trồng bị chết rét.

Hương Thu